Tiếng Việt | English

04/09/2017 - 19:41

Giận con, tẩm xăng tự thiêu

Do giận con trai nên bà Huỳnh Thị Triết (Tuyết), ngụ xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An lấy can xăng ra phía sau nhà gần bờ kênh Bo Bo tự tử….


Khu vực bà Triết tự đổ xăng lên người đốt.

Chiều ngày 04/9/2017, nguồn tin từ UBND xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, bà Huỳnh Thị Triết (Tuyết) tử vong trưa cùng ngày sau thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình đang lo hậu sự.

Khoảng 16 giờ ngày 01/9/2017, do giận con trai tên N.H.P, ngụ ấp 1, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, bà Huỳnh Thị Triết (Tuyết) lấy can xăng ra phía sau nhà gần bờ kênh Bo Bo nói là đổ lên người tự tử.

Tưởng bà chỉ giận, hù dọa, nhưng không ngờ bà Triết làm thiệt, khi phát hiện, anh P. liền chạy tới chụp can xăng ném đi, còn nạn nhân do bị cháy nóng quá, nhảy xuống kênh để dập tắt lửa.

Khi đưa lên bờ, gia đình nhanh chóng chuyển bà Triết đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủ Thừa cấp cứu. Vết thương chỉ phỏng nặng ở vùng mặt, ngực và vai. Hai ngày sau xuất viện trở về nhà nằm điều trị.

11 giờ ngày 04/9/2017, vì tuổi cao, sức yếu, nên bà Triết tử vong. Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm, giải phẫu tử thi hoặc điều tra, Công an xã Tân Lập lập biên bản cho người thân ký cam kết không khiếu nại về sau.


Nhà bà Triết sống cặp kênh Bo Bo, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Theo một cán bộ xã Tân Lập: Nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai mẹ con bà Triết là do bán đất đai, vì trước đây, hai vợ chồng bà khai khẩn 5 ha đất, đã bán hết, hiện gia đình bà Triết thuộc diện hộ nghèo. Sau khi bà Triết mất, Hội Cựu chiến binh xã đến hỗ trợ gia đình hơn 5 triệu đồng./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết