Tiếng Việt | English

27/04/2018 - 05:18

Giao cấu với "người yêu nhí", lãnh án 2 năm tù

Ngày 26/4, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thiện Phát, 21 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa về tội “Giao cấu với trẻ em”, đồng thời giữ nguyên mức án 2 năm tù của TAND huyện Bến Lức đã tuyên trước đó.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm

Đầu năm 2017, bị cáo Nguyễn Thiện Phát và em H.K.H, sinh năm 2001, xã Bình Đức, huyện Bến Lức quen biết và nảy sinh tình cảm.

Đến tháng 4/2017, H. nhắn tin rủ Phát đến nhà mình chơi tại xã Bình Đức. Khi Phát đến, H. ở nhà một mình. Trò chuyện được một lát, H. rủ Phát vào phòng ngủ và quan hệ tình dục.

Tương tự, từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2017, Phát và H. quan hệ tình dục 3 lần đều tại nhà của H.

Đến chiều ngày 13/6/2017, khi Phát đến nhà H., cả hai khóa hết cửa ra vào, cửa sổ ngồi nói chuyện với nhau trên võng, chưa thực hiện hành vi giao cấu. Đúng lúc này, mẹ H. bất ngờ về thấy cửa khóa bên trong, gọi H. nhưng không ai lên tiếng. Nhìn qua khe cửa, phát hiện Phát và H. đang ở bên trong, nghi ngờ cả hai có quan hệ tình dục nên bà làm đơn tố cáo Phát.

Quá trình điều tra, Phát khai nhận hành vi phạm tội. Trong tất cả các lần Phát thực hiện hành vi giao cấu, H. chưa đủ 16 tuổi.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 29/12/2017, TAND huyện Bến Lức tuyên phạt bị cáo Phát mức án 2 năm tù. Cho rằng mức án quá nghiêm khắc, Phát kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng về thể chất và tâm lý cho bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với Phát về tội “Giao cấu với trẻ em”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết