Tiếng Việt | English

22/06/2016 - 10:57

Giao tranh dữ dội ở Libya, hàng trăm người thương vong

Số người thương vong hầu hết là binh sĩ quân đội và lực lượng ủng hộ Hội đồng Tổng thống của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.

Ít nhất 48 người đã thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong các vụ đụng độ vũ trang diễn ra tại thành phố Sirte, Libya ngày 21/6.

Giao tranh tiếp tục tiếp diễn ở khu vực xung quanh thành phố Sirte. (Ảnh: DW)
Số người thương vong này hầu hết binh sĩ quân đội và các lực lượng ủng hộ Hội đồng Tổng thống của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.

Theo nguồn tin quân sự, nhiều cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra tại thành phố Sirte khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở cuộc tấn công bất ngờ, nhằm giành lại quyền kiểm soát một số khu vực phía Nam và Cảng biển của thành phố.

Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Libya, Rida Issa cho biết, hiện quân đội vẫn đang kiểm soát khoảng 700 khu phố phía Nam và phía Tây của thành phố này.

Chiến dịch giải phóng thành phố biển Sirte – nơi vốn được xem là thành trì của IS bên ngoài Iraq và Syria, ngay lập tức được triển khai sau khi Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya trở về thủ đô Tripoli để điều hành đất nước hồi cuối tháng 3 vừa qua. Hiện tình hình chiến sự tại thành phố này vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng và khó lường.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, một vụ nổ lớn cũng đã xảy ra tại một cửa hàng vũ khí ở khu vực Jara Polly, gần thủ đô Tripoli khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

Đình Nam/VOV-Trung tâm Tin
Theo Alarabiya 

Chia sẻ bài viết