Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 09:27

Giết chủ tiệm may, lãnh án 15 năm tù

Ngày 16-9-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Lê Trọng Nghĩa, SN 1998, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Do không có tiền chơi game, nên khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 14-4-2015, Nghĩa đột nhập vào tiệm may của chị Nguyễn Thị Kim Phượng, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, để trộm sắt vụn. Bị chị Phượng phát hiện, Nghĩa lấy con dao nhíp đã thủ sẵn trong người đâm vào cổ chị Phượng, làm chị tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, do bị cáo Nghĩa phạm tội trong độ tuổi vị thành niên, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải và gia đình bị cáo Nghĩa cũng đã bồi thường 6.000.000 đồng cho gia đình bị hại.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Nghĩa 15 năm tù giam về tội danh “giết người”, đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại 118.100.000 đồng, trợ cấp nuôi con của bị hại 600.000 đồng/tháng cho đến 18 tuổi./.

Minh Hùng

Chia sẻ bài viết