Tiếng Việt | English

26/02/2018 - 11:05

Giữ tình làng, nghĩa xóm

Thời gian qua, nhờ thực hiện mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân (ND) với pháp luật”, Hội ND xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở nông thôn.

Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên

CLB ND với pháp luật xã Long Cang được thành lập từ tháng 7/2017 nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ND, có 50 hội viên tham gia.

Những tiểu phẩm của Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

Những tiểu phẩm của Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

Năm 2017, CLB phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 52 cuộc với gần 1.100 lượt hội viên, ND tham gia; tổ chức 1 cuộc tư vấn pháp lý liên quan đến Luật đất đai, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Môi trường và chính sách đền ơn đáp nghĩa;...

Ngoài thành viên của CLB, nhiều cán bộ, hội viên, ND cũng thường xuyên tìm đọc sách ở tủ sách pháp luật. Từ đó, mỗi người có thêm kiến thức, trở thành tuyên truyền viên tư vấn, giải thích những thắc mắc về pháp luật cho ND tại cơ sở, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Chủ tịch Hội ND xã - Đặng Thị Thủy cho biết: Nhằm nâng cao sự hiểu biết về pháp luật cho ND, CLB đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề và tư vấn, trợ giúp pháp lý thông qua các hình thức: Lồng ghép với sinh hoạt chi, tổ, hội và các cuộc họp ở ấp, sân khấu hóa,... Bên cạnh đó, CLB thường xuyên mời báo cáo viên của tỉnh, huyện đến hướng dẫn, tư vấn, giải đáp về pháp luật cho hội viên, ND nhằm góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp hay tranh chấp xảy ra.

Góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp

Năm 2017, những vụ khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn xã chủ yếu là tranh chấp đất đai, ranh giới, những mâu thuẫn nhỏ nội bộ ND. Tuy nhiên, nhờ thực hiện mô hình CLB ND với pháp luật, các mâu thuẫn được giải quyết kịp thời. Trong năm qua, CLB phối hợp, tham gia hòa giải thành 6/6 vụ (100%) khiếu nại, tranh chấp đất đai.

Bí thư Chi bộ ấp 4, thành viên Ban Hòa giải cơ sở - Trần Trí Đoản cho biết: “Trước đây, nhiều hội viên, ND chưa am hiểu pháp luật nên khi gặp phải những vấn đề liên quan đến pháp luật thường bị động. Nhiều người không biết tìm đến ai, cơ quan nào để giải quyết nên làm đơn khiếu kiện vượt cấp. Từ khi CLB ND với pháp luật được thành lập, vấn đề trên chuyển biến tốt hơn. Những vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong hôn nhân - gia đình,... được giải quyết kịp thời, thấu đáo, hợp lý, hợp tình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

Với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, mô hình CLB ND với pháp luật góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức về pháp luật cho ND nhằm hạn chế khiếu kiện sai, vượt cấp, khiếu kiện đông người. Từ đó, góp phần ổn định an ninh, trật tự và phát triển KT-XH ở địa phương./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết