Tiếng Việt | English

06/03/2024 - 08:48

Góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên (HV) nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Tiêu biểu là mô hình Góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho HV nghèo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hưng trao mái ấm tình thương cho hội viên nghèo

Trên địa bàn huyện Tân Hưng vẫn còn nhiều hộ HVPN có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có không ít người đang sống trong những ngôi nhà xuống cấp. Nhằm hỗ trợ HV nghèo, gặp khó khăn về nhà ở có điều kiện xây dựng căn nhà mới, Hội LHPN huyện triển khai, thực hiện mô hình Góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho HV nghèo, qua đó thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo HV.

Mỗi HV đóng góp 6.000 đồng/năm, mức đóng này do HV bàn bạc thống nhất trên tinh thần tự nguyện. Hàng năm, Hội LHPN các xã, thị trấn thu nộp về Thường trực Hội LHPN huyện. Trên cơ sở căn cứ vào chỉ tiêu giao hàng năm, Hội sẽ ưu tiên xét cho các đơn vị nộp đạt và sớm nhất về huyện, xét xoay vòng trong 12 xã, thị trấn.

Qua 14 năm thực hiện mô hình Góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, hội viên phụ nữ huyện Tân Hưng đóng góp xây dựng được 16 mái ấm tình thương

Sau 14 năm triển khai, thực hiện mô hình, đến nay, các cấp Hội trên địa bàn huyện vận động HV đóng góp xây dựng 16 căn nhà cho HV nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Qua đó, tạo thêm động lực cho HV vươn lên, giúp họ an cư, lạc nghiệp và góp phần thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Bà Huỳnh Thị Thắm - HVPN ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, cho biết: “Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà xuống cấp, dột nát nhưng chưa có điều kiện để xây mới. Được Hội LHPN xã, huyện hỗ trợ cùng sự giúp đỡ của gia đình, tôi xây dựng được căn nhà mới để ổn định cuộc sống. Đây là món quà vô giá đối với gia đình, tôi hứa sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Hưng - Nguyễn Thị Lệ Huyền, mô hình Góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho HV nghèo được Hội phát động nhằm giúp đỡ HV nghèo, gặp khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà để ổn định làm ăn, sinh sống. Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì nguồn quỹ với quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát; đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết