Tiếng Việt | English

17/07/2020 - 14:43

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thủ Thừa: Làm theo gương Bác

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tuyên truyền cho hội viên, PN về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với hình thức đa dạng, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, nhất là tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thủ Thừa tặng sách cho trẻ em nghèo

Theo đó, nhận thức của hầu hết chị em PN được nâng lên, tích cực thực hiện mô hình tiết kiệm nuôi heo đất với 153 thành viên, tổng số tiền góp được lên đến hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN thị trấn còn xây dựng mô hình tiếp sức mùa thi, sách mới cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thủ Thừa - Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết, Hội vận động gia đình hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước như PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng mới và thực hiện mô hình có hiệu quả, thiết thực học tập và làm theo gương Bác: Cùng trẻ đến trường với 13 thành viên tham gia; 5 không, 3 sạch; Hỗ trợ PN vượt khó (chọn khu phố Thủ Khoa Thừa 3 làm điểm); Tuyến đường hoa ở khu phố Nhà Dài;...

Song song đó, Hội LHPN thị trấn còn phối hợp các khu phố vận động mạnh thường quân ủng hộ tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Ông bà cháu cho các em vui chơi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, với kinh phí gần 30 triệu đồng. Hội cũng phối hợp ngành quân sự, Đoàn Thanh niên thị trấn tổ chức hội trại tòng quân, vận động tiền mua quà tặng tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; duy trì tốt các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ PN.

Hội góp phần rất lớn vào việc cung cấp thông tin, trang bị thêm kiến thức cho hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kể mẩu chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; chương trình 3 giảm gắn với thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hội còn tranh thủ các nguồn vốn tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo; củng cố bộ máy tổ chức Hội, công tác phát triển hội viên được quan tâm xây dựng thực hiện theo kế hoạch.

Nhìn chung, qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN thị trấn đã tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội; nhận thức của chị em PN từng bước được nâng lên, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Năm 2019, Hội LHPN thị trấn được Hội LHPN huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy, UBND huyện biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết