Tiếng Việt | English

23/09/2021 - 18:00

Hàng hóa lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp dễ dàng, thuận lợi

Đến nay, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu dễ dàng, nhanh chóng.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp kiểm tra container

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp kiểm tra container

Giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp không giải quyết cho người và phương tiện xuất, nhập cảnh. Thế nhưng, đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh, trao đổi của cư dân biên giới, doanh nghiệp sẽ được giao - nhận tại cột mốc - khu vực vùng đệm và phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm bảo đảm hàng hóa lưu thông nhanh chóng, dễ dàng, tránh ùn ứ, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp ứng dụng hiệu quả hệ thống thông quan điện tử Vnassccs Vcis; đồng thời, cán bộ hải quan và biên phòng nhiệt tình hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp khi đến thông quan, quá cảnh, trao đổi hàng hóa tại cửa khẩu. Anh Lê Hữu Thể (Cty TNHH Vận tải Thái Nguyên, tỉnh Bình Dương) chia sẻ: “Khi đến cửa khẩu, cán bộ hải quan hướng dẫn nhiệt tình, hàng hóa không bị ùn ứ, từ đó việc kinh doanh của Cty không bị ảnh hưởng nhiều”.

Thông tin từ Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp, 8 tháng năm 2021, trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh tại cửa khẩu đạt trên 50 triệu USD. Riêng hàng nông sản không xuất khẩu chính ngạch đạt trên 6 tỉ đồng. Đạt được kết quả này, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, với phương châm nỗ lực thực hiện song song 2 mục tiêu chính là thông quan hàng hóa kịp thời, nhanh chóng, kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện, Chi cục còn chú trọng công tác phòng, chống buôn lậu, ma túy, gian lận thương mại, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực theo tinh thần chỉ đạo của ngành và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Khôi (Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp) chia sẻ: “Hàng tuần, lãnh đạo đơn vị phân công trực theo ca; đồng thời, đơn vị phối hợp tốt các đơn vị liên quan để công tác tuần tra đạt kết quả tốt. Điều chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là vấn đề kho bãi chưa được thông thoáng, đèn, ánh sáng chưa được trang bị đầy đủ nên công tác kiểm tra, giám sát còn gặp nhiều khó khăn”.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát, các địa phương đang bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, kinh doanh. Và khi tình hình dịch bệnh qua đi, CKQT Bình Hiệp sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần thu hút doanh nghiệp, tăng kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh./.

Nhã Lam

Chia sẻ bài viết