Tiếng Việt | English

03/11/2025 - 22:00

Hậu Thạnh: Nông thôn đổi mới, người dân 'đổi đời'

Những năm qua, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Từ việc hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu đến phát huy nội lực cộng đồng, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Khánh Duy (ngụ ấp Nguyễn Khỏe) được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết

Hỗ trợ nhà ở, sinh kế để người dân vươn lên

Xã Hậu Thạnh từng có tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân còn khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống nên kinh tế chưa phát triển như mong muốn. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng tinh thần cần cù, ý chí vươn lên của người dân, xã Hậu Thạnh đã khoác lên mình diện mạo mới, khởi sắc và năng động.

Anh Nguyễn Khánh Duy (ngụ ấp Nguyễn Khỏe, tỉnh Tây Ninh) thuộc diện hộ nghèo nên không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Năm 2024, anh được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cùng 50 triệu đồng từ nguồn vốn địa phương để mua máy phun xịt đa năng phục vụ sản xuất.

Có nơi ở ổn định, phương tiện sản xuất, cuộc sống gia đình anh Duy đổi thay rõ rệt. “Nhờ được hỗ trợ kịp thời, giờ gia đình tôi yên tâm lao động. Ngoài phục vụ sản xuất của gia đình, tôi còn nhận phun xịt thuê cho người dân trong vùng, mỗi tháng cũng có thêm thu nhập ổn định” - anh Duy chia sẻ.

Không chỉ giúp "an cư", xã còn tập trung hỗ trợ mô hình sinh kế phù hợp điều kiện từng hộ. Được hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, anh Nguyễn Hồng Phúc (ngụ ấp Nguyễn Khỏe) đầu tư nuôi ếch giống.

Sau hơn một năm, anh Phúc đã có nguồn thu nhập ổn định, không chỉ thoát nghèo mà khu vực nuôi ếch còn trở thành điểm tham quan, học hỏi của nhiều hộ dân khác.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thế Anh, những mô hình hỗ trợ nhà ở, sinh kế tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân có thêm động lực vươn lên. “Chúng tôi luôn coi trọng việc hỗ trợ đúng, trúng và kịp thời, tạo sinh kế để hộ nghèo tự vươn lên, không ỷ lại vào chính sách. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của xã đạt kết quả rõ rệt qua từng năm” - ông Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, đầu giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã Hậu Thạnh khoảng 4%, đến nay giảm còn dưới 1%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người từ gần 62 triệu đồng/năm (đầu giai đoạn 2020-2025) đến nay đã tăng lên gần 65 triệu đồng/năm.

Đây là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giao thông nông thôn mở rộng, các tuyến đường chính đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, sản xuất.

Các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai sâu, rộng, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê Hậu Thạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Thanh Chì, công tác xây dựng nông thôn mới luôn gắn liền với giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. “Chúng tôi xác định, người dân là chủ thể của quá trình này. Mọi chủ trương, nghị quyết đều hướng đến việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần để mỗi hộ dân đều được hưởng lợi thực chất từ chương trình xây dựng nông thôn mới” - ông Hà Thanh Chì khẳng định.

Nhờ sự đồng thuận của toàn dân, các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư, trường học đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế được củng cố. Cùng với đó, các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi thủy sản, dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Hiện nay, xã Hậu Thạnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu không còn hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng/năm.

Để đạt được mục tiêu này, xã tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết