Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 08:26

Tiếp nối truyền thống, xây dựng Hiệp Hòa ngày càng giàu đẹp

Đêm 22, rạng sáng ngày 23/11/1963, Trung tâm Huấn luyện biệt kích Hiệp Hòa (trước là thị trấn Hiệp Hòa, nay là xã Hiệp Hòa) - một trong những căn cứ quan trọng được Mỹ và chính quyền Sài Gòn thành lập với quy mô lớn nhất vào năm 1963 tại miền Nam đã bị quân, dân tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) tiêu diệt gọn. Đến nay, mặc dù 62 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về một thời “hoa lửa” vẫn tiếp tục được lưu truyền qua nhiều câu chuyện kể về vùng đất anh hùng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bìa phải) viếng Bia chiến thắng Hiệp Hòa (Ảnh: Truyền thông Hiệp Hòa)

Đêm rực lửa

Theo nhiều tư liệu lịch sử, Trung tâm Huấn luyện biệt kích Hiệp Hòa là một căn cứ quân sự có quy mô lớn và hiện đại, khống chế vùng căn cứ cách mạng ở Đức Huệ và án ngữ khu vực ngã ba của trục hành lang nối liền miền Đông Nam Bộ - Đông Nam Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long, tầm ảnh hưởng rất rộng, gây nhiều khó khăn cho cách mạng.

Phát huy khí thế của phong trào Ðồng Khởi, vào những năm 1962-1963, Tỉnh ủy Long An đã đưa ra phương hướng chỉ đạo phá ấp chiến lược nhằm đánh bại âm mưu bình định của địch, với mục tiêu được chọn là căn cứ Hiệp Hòa, Trung tâm Huấn luyện biệt kích Hiệp Hòa. Trận đánh Hiệp Hòa là điển hình của 3 mũi giáp công: Chính trị, binh vận, vũ trang. Đại đội 1 cơ động - tiền thân của Tiểu đoàn 1 Long An được giao nhiệm vụ chủ công trong trận đánh căn cứ Hiệp Hòa.

Đêm 22 rạng sáng ngày 23/11/1963, trận tiến công căn cứ Hiệp Hòa diễn ra, mở đầu cho cao trào phá ấp chiến lược của tỉnh. Trận đánh do đồng chí Huỳnh Công Thân, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo và đồng chí Nguyễn Hữu Nhơn (Tư Vũ) - Tỉnh đội trưởng chỉ huy. Cùng với đó, có đồng chí Nguyễn Văn Chiểu (Đại đội 1 cơ động) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An phối hợp bộ đội đặc công tỉnh và nội ứng đã tấn công tiêu diệt căn cứ Hiệp Hòa.

Trận đánh diễn ra trong khoảng 45 phút, ta hoàn toàn làm chủ căn cứ, diệt tại chỗ hàng chục tên địch, bắt hơn 100 tên, trong đó có 4 tên cố vấn Mỹ, thu hơn 500 súng các loại và nhiều đạn dược. Đây là những sĩ quan Mỹ đầu tiên và có số lượng lớn nhất bị ta bắt sống trên chiến trường Nam Bộ.

Chiến thắng Hiệp Hòa có tác dụng to lớn, cổ vũ mạnh mẽ quyết tâm chiến đấu của quân và dân Long An. Đây cũng là trận đánh mở đầu một chương oanh liệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân, dân Long An, góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

Chiến thắng này còn khai thông hành lang chiến lược của cách mạng ở Nam Bộ, chuyển thế, tạo đà để quân và dân Long An vùng lên phá tan toàn bộ hệ thống ấp chiến lược của địch trên địa bàn tỉnh. Chỉ mấy tháng sau đó, nối tiếp Hiệp Hòa, quân, dân Long An đã tiêu diệt và bức rút 60 đồn bót, giải tán khoảng 20.000 thanh niên chiến đấu của địch, phá tan 193/237 ấp chiến lược, mở một vùng giải phóng rộng lớn, liên hoàn trong toàn tỉnh,…

Trên đường phát triển

Xã Hiệp Hòa được hợp nhất từ 2 xã Tân Phú, Hiệp Hòa và thị trấn Hiệp Hòa, với tổng diện tích tự nhiên 55,02km2, dân số hơn 32.800 người. Sau thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của xã Hiệp Hòa đi vào hoạt động ổn định.

Đặc biệt, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiệp Hòa nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Thời gian qua, địa phương tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn,…

Trong hành trình mới, xã Hiệp Hòa là một tổng thể mạnh mẽ, đa dạng về văn hóa và tiềm năng kinh tế. Xã định hướng trở thành một trung tâm công nghiệp năng động; trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với lợi thế nằm ven sông Vàm Cỏ Đông, xã Hiệp Hòa tập trung phát triển hạ tầng nông thôn và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch xanh.

Nằm trong khuôn viên UBND thị trấn Hiệp Hòa trước đây (nay là trụ sở UBND xã Hiệp Hòa), Bia chiến thắng trận Hiệp Hòa được xây dựng khá lớn cùng với nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ như nhắc nhở thế hệ mai sau về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Tây Ninh ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương các anh hùng, liệt sĩ, quân và dân trên mảnh đất Đức Hòa trước đây - nơi giàu truyền thống cách mạng. Để từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần cùng Nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,.../.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết