Tiếng Việt | English

24/02/2020 - 15:28

Heo đất từ thiện giúp đỡ người nghèo

Từ khi mô hình Nuôi heo đất từ thiện được các tín đồ họ đạo Thánh thất Nhựt Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thực hiện, những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Ðây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn được thánh thất duy trì trong 6 năm qua.

Heo đất từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn
Heo đất từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn

Mô hình được phát động năm 2014 với cách làm đơn giản, mỗi tín đồ nhận 1 con heo đất, 12 tháng sau, ban tổ chức sẽ đập heo. Ban đầu, mô hình có sự tham gia hưởng ứng của 50 thành viên, thu được 18 triệu đồng. Đến năm 2019, có 130 thành viên tham gia, thu được trên 60 triệu đồng. Số tiền thu được hàng năm dùng để chăm lo cho học sinh nghèo, tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết cũng như đóng góp vào các công trình phúc lợi, xã hội,...

Mô hình không chỉ là việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa những yêu thương trong cuộc sống, giúp người nghèo vượt qua khó khăn. Qua mô hình, các tín đồ còn thể hiện được tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh,...

Năm 2020, mô hình Nuôi heo đất từ thiện tiếp tục được Thánh thất Nhựt Chánh duy trì, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo./.

VIệt Hằng

Chia sẻ bài viết