Tiếng Việt | English

23/05/2017 - 17:30

Hiệu quả mô hình kết nghĩa xã - xã biên giới

Mô hình kết nghĩa giữa xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (Việt Nam) với xã Chàm, huyện KongPong TroBek, tỉnh Prey Veng (Campuchia) góp phần phát triển đời sống người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nơi biên giới.

Nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị

Qua 4 năm thực hiện, chính quyền 2 xã triển khai kế hoạch, cụ thể hóa nội dung cam kết đã ký, duy trì hỗ trợ lẫn nhau trên một số lĩnh vực nhằm phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về truyền thống đoàn kết, gắn bó, mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển phù hợp quy định luật pháp của mỗi bên.

Việc kết nghĩa có chuyển biến tích cực, 2 bên quan tâm giúp nhau trong việc trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, trao đổi thông tin,... góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân Campuchia

Ngoài ra, 2 bên còn làm tốt công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân khu vực biên giới về việc bảo vệ đường biên, cột mốc, từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người nhân khu vực biên giới được nâng lên.

Ông Lê Hồng Thắng, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B nói: “Tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa người dân xã Hưng Điền B và xã Chàm là cơ sở thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường quan hệ gắn bó lâu đời. Để làm được điều đó, người dân 2 bên cần giữ gìn và bảo vệ đường biên, cột mốc, không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn bán ma túy, buôn người qua biên giới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nhằm xây dựng biên giới hòa bình, ổn định”.

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền B - Nguyễn Vũ Linh cho biết: “Mô hình kết nghĩa góp phần tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị 2 bên biên giới. Trên cơ sở đó, người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”.

Tiếp tục phát huy

Từ khi 2 xã kết nghĩa, chính quyền và người dân 2 bên cũng thường xuyên thăm hỏi, trao đổi, giao lưu lẫn nhau.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, cho biết: 2 bên thường xuyên giao ban, gặp mặt định kỳ hàng tháng và khi có việc khẩn cấp thì tổ chức giao ban đột xuất. Tại các cuộc giao ban, lực lượng biên phòng của 2 bên cùng dự để nắm bắt và thông báo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, tình trạng trộm cắp, cướp có vũ trang, buôn bán, vận chuyển ma túy không còn xảy ra, những vướng mắc của người dân 2 bên được giải quyết kịp thời”.

Ngoài 2 xã kết nghĩa trên, thời gian qua, Đồn Biên phòng Sông Trăng và chính quyền địa phương còn tổ chức kết nghĩa được 2 cặp xã sát biên giới. Thông qua việc kết nghĩa, 2 bên có nhiều việc làm thiết thực, trao đổi tình hình, đấu tranh trấn áp tội phạm, giúp nhau phát triển kinh tế, khám, chữa bệnh, tặng quà cho các xã kết nghĩa, trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 bên, cùng bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quốc gia.

“Thời gian tới, 2 bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng hiệp định về quy chế biên giới ký kết giữa Việt Nam - Campuchia. Tiếp tục tuyên truyền người dân 2 bên hiểu rõ về ý nghĩa công tác phân giới cắm mốc và có trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc; hỗ trợ bạn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; khám, chữa bệnh cho người dân; giúp nhau phòng, chống dịch bệnh ở người, vật nuôi, cây trồng; phối hợp tự quản đường biên, cột mốc, phòng, chống các loại tội phạm; tạo điều kiện cho người dân 2 xã kết nghĩa được qua lại làm ăn, thăm thân, trao đổi hàng hóa,...” - Chủ tịch UBND xã Hưng Điền B - Nguyễn Vũ Linh cho biết thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết