Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 14:50

Long Trạch - Cần Đước

Hiệu quả thiết thực từ mô hình Tự quản đường giao thông nông thôn

Những năm qua, mô hình “Tự quản đường giao thông nông thôn” trên địa bàn xã Long Trạch, huyện Cần Đước đã có những chuyển biến tích cực. Không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho đường sá, mô hình còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hạn chế các tệ nạn xã hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng khu dân cư.


Đoạn đường tự quản giao thông liên ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch và ấp 2, xã Phước Lâm

Mô hình “Tự quản đường giao thông nông thôn gắn với bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp” được triển khai và thực hiện từ tháng 5-2015 đến nay, với 7/7 Chi hội CCB ấp đăng ký tham gia. Cụ thể, Chi hội CCB ấp Xoài Đôi tự quản từ Đường tỉnh 826 đến ngã 3 nhà ông Lê Tấn Lộ với chiều dài 400m; Chi hội CCB ấp Cầu Tràm chăm sóc mảng cây xanh tại Công viên chợ Cầu Tràm cũ với diện tích 300m2; Chi hội CCB ấp Minh Thiện tự quản Đường tỉnh 835 đoạn từ chùa Thiên Phước đến nhà ông Trần Quang Khải với chiều dài 300m,…

Chủ tịch Hội CCB xã Long Trạch - Lê Hoài Phương cho biết, từng hội viên CCB đều rất tích cực tham gia trồng cây xanh nhằm tạo mảng xanh trong khuôn viên nhà mình và vận động người dân xung quanh cùng chung tay, góp sức trồng, chăm sóc và bảo vệ những hàng cây xanh ven đường, góp phần tạo cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện đoạn đường tự quản tại 7 ấp, cảnh quan môi trường có sự chuyển biến rõ rệt, giảm hẳn tình trạng ô nhiễm, ý thức người dân được nâng cao, không còn tình trạng đổ rác bừa bãi ra đường như trước nữa.

Ông Phạm Văn Liêm, ngụ ấp Xoài Đôi cho biết, ngày trước, đường nông thôn liên ấp rất khó đi, nhất là vào mùa mưa. Cuối năm 2013, phong trào xây dựng đoạn đường giao thông nông thôn liên ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch và ấp 2, xã Phước Lâm được người dân đồng tình ủng hộ. Chính quyền và nhân dân cùng nỗ lực duy trì mô hình đoạn đường tự quản, không để đường xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương.

Việc xây dựng mô hình “Tự quản đường giao thông nông thôn gắn với việc bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp” là việc làm góp phần đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể với các phong trào chung của địa phương./.

Minh Hùng

Chia sẻ bài viết