Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 17:10

Hiệu quả từ các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông

Hiện toàn tỉnh Long An có nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) mang lại hiệu quả thiết thực. Những mô hình này không chỉ nâng cao nhận thức của người dân theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngay từ cơ sở mà còn góp phần giữ vững ổn định ANTT, ATGT trong trường học nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở

Để góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở, thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện Cần Đước làm tốt vai trò tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, triển khai, xây dựng và nhân rộng các mô hình PCTP trên địa bàn huyện.

Theo đó, nhiều mô hình được duy trì thực hiện và triển khai mới như Camera giám sát ANTT; Ánh sáng văn hóa ANTT; Ba lực lượng phối hợp giữ gìn ANTT trong địa bàn khu công nghiệp; Chốt dân phòng bảo đảm ANTT trong khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách; Người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân nơi tạm trú;...

Qua triển khai xây dựng các mô hình PCTP phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn ANTT, làm chuyển biến tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở. Chất lượng phong trào TDBVANTQ được nâng lên. Người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực đóng góp kinh phí để xây dựng các mô hình.

Mô hình Đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, tuần tra an toàn giao thông ban đêm của xã Phước Vân, huyện Cần Đước được thực hiện hiệu quả

Tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình, tình hình ANTT tại địa phương được ổn định, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH. Đại úy Ngô Quốc Sơn - Trưởng Công an xã Phước Vân, cho biết: “Các mô hình phát huy hiệu quả trên địa bàn xã như Cổng ANTT với 3 cổng; Ánh sáng văn hóa ANTT với 547 bóng đèn được lắp đặt trên 16,8km đường giao thông; Camera ANTT với 12 trạm, 41 mắt camera và 1 trung tâm quan sát tại Công an xã; Tiếng loa ANTT; bảo đảm trật tự, ATGT trước cổng trường học;... Bên cạnh đó, các mô hình: Đội Thanh niên xung kích PCTP, tuần tra ATGT ban đêm; Đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu các tình huống bất ngờ về giao thông;... cũng được thực hiện hiệu quả. Từ thực tế cho thấy, các mô hình này thu hút sự tham gia của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương”.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo PCTP, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ xã thường xuyên duy trì, củng cố, kiện toàn 5 ban ANTT - nông thôn, 81 tổ ANTT - nông thôn, 5 đội dân phòng và 1 đội dân phòng xung kích PCTP xã hội. Ngày hội TDBVANTQ hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Năm nay, ngày hội được thực hiện tại chùa Phật Bửu, Trường THCS Phước Vân và tổ chức đồng loạt tại 5/5 ấp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bằng những mô hình thiết thực, cách làm hiệu quả, tháng 8 vừa qua, tập thể cán bộ, nhân dân xã Phước Vân được giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Góp phần hạn chế tai nạn giao thông

Thời gian qua, tuổi trẻ TP.Tân An phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, ATGT và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình góp phần giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo Phó Bí thư Thành đoàn TP.Tân An - Huỳnh Thị Thùy Linh, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo đảm trật tự, ATGT, Thành đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến thanh, thiếu niên. Nhiều mô hình, công trình được các đơn vị, cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả như Cổng trường ATGT, Đứng chốt an toàn, Phân làn ATGT,...

Hiện có 28 mô hình Cổng trường an toàn giao thông được duy trì hiệu quả trên địa bàn TP.Tân An

Hiện có 28 mô hình Cổng trường ATGT được duy trì hiệu quả tại 23 trường tiểu học, THCS và 5 trường THPT trên địa bàn thành phố. Trước đây, vào mỗi đầu giờ sáng hoặc cuối buổi tan học, tình trạng mất trật tự, ATGT tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường 4, TP.Tân An) xảy ra thường xuyên. Trường nằm trên Quốc lộ 1, hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua lại, học sinh của trường đông. Vì vậy, việc bảo đảm trật tự, ATGT là nỗi trăn trở, lo lắng của nhà trường.

Nhờ triển khai hiệu quả mô hình Cổng trường ATGT, tình trạng mất trật tự, ATGT trước cổng trường cải thiện đáng kể. Được biết, năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Quý Đôn được chọn làm điểm thực hiện mô hình Cổng trường ATGT nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của học sinh và phụ huynh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nhờ có sự điều tiết, phân làn của các đoàn viên góp phần hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông trước và sau giờ tan học tại các điểm trường

Bên cạnh những mô hình thiết thực, Thành đoàn Tân An còn duy trì đội hình tình nguyện tham gia điều phối giao thông. Đây là một trong những hoạt động góp sức trẻ trong việc bảo đảm ATGT vào những lúc cao điểm. Vào dịp lễ, tết và các đợt cao điểm của Tháng Thanh niên, chiến dịch tình nguyện, Tháng ATGT, không khó để bắt gặp hình ảnh màu áo xanh thanh niên tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông nhằm bảo đảm trật tự tại các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, tuổi trẻ thành phố tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả trong những năm qua. Qua đó, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành, địa phương từng bước kéo giảm tình trạng vi phạm ATGT, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức, văn hóa, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh và phụ huynh.

Việc triển khai, thực hiện các mô hình bảo ANTT, ATGT trong thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và dư luận đồng tình ủng hộ. Kết quả đó không những tạo môi trường sống bình yên, an toàn ngay từ cơ sở mà còn góp phần giữ vững ổn định ANTT, ATGT trong trường học nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết