Tiếng Việt | English

23/08/2019 - 09:49

Học Bác, lòng ta trong sáng hơn

Trong những ngày cả nước kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh 02/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổ chức chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo các cấp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Chỉ thị 05 đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn khâu đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ở Long An, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về môi trường, xây dựng, giải tỏa, đền bù, tái định cư, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,… được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết, chọn làm khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, thực hiện quyết liệt. Qua đó, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vai trò của người đứng đầu là nhân tố đặc biệt quan trọng vừa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vừa gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, công việc và cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, qua hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 đã khẳng định kết quả của việc học tập và làm theo gương Bác góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam hăng hái phấn đấu, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết