Tiếng Việt | English

09/10/2025 - 19:26

Học sinh trường chuyên sẽ học theo chương trình nâng cao riêng từ 15/10

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chương trình giáo dục nâng cao áp dụng tại các trường THPT chuyên trên cả nước, có hiệu lực từ ngày 15/10.

Đoàn cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đón 2 học sinh đoạt giải kỹ thuật quốc tế về nước hồi tháng 5/2025 (Ảnh: MỸ DUNG)

Chương trình giáo dục nâng cao này được quy định trong Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/10. 

Theo đó, chương trình giáo dục nâng cao này là chương trình của 15 môn học chuyên đang được thực hiện tại các trường THPT chuyên trên cả nước, gồm: ngữ văn, toán, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và tiếng Nhật. 

Cụ thể: từ ngày 15/10, các trường chuyên trên cả nước sẽ dạy các môn chuyên theo chương trình giáo dục nâng cao này. 

Trong đó, thời lượng dạy học bắt buộc của các môn chuyên theo chương trình giáo dục nâng cao như sau: ngữ văn và toán: 70 tiết/năm học; lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và tin học: 52 tiết/năm học; tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và tiếng Nhật: 70 tiết/năm học.

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỉ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Thông tư này cũng cho biết nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục 2019 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Mặt khác, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực có năng khiếu và trình độ chuyên sâu trở nên cấp thiết. 

Việc ban hành chương trình giáo dục nâng cao với định hướng rõ ràng là nền tảng để đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ và định hướng chiến lược dài hạn cho giáo dục mũi nhọn. Đây cũng là bước cần thiết để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng trong giáo dục chuyên trên cả nước.

Trước 15/10, các trường chuyên trên cả nước đều tự đầu tư xây dựng chương trình chuyên riêng cho các môn học. Dù đây là những nỗ lực của các trường chuyên và các tỉnh, thành nhưng việc này chưa đảm bảo thống nhất trong tổ chức giảng dạy giữa các địa phương, các trường trong giáo dục mũi nhọn cũng như chưa đáp ứng yêu cầu phát trỉển giáo dục mũi nhọn trong bối cảnh đổi mới./.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/hoc-sinh-truong-chuyen-se-hoc-theo-chuong-trinh-nang-cao-rieng-tu-15-10-20251009144818214.htm

Chia sẻ bài viết