Tiếng Việt | English

09/09/2016 - 13:47

Hội LHPN huyện Tân Hưng giúp hội viên thoát nghèo

Từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội giúp nhiều hộ phụ nữ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng phát triển chăn nuôi

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hưng thực hiện tốt chương trình đột phá “Huy động nhiều nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo hiệu quả, bền vững trong hội viên phụ nữ”.

Hội huy động các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và các tổ, nhóm tín dụng được trên 82 tỉ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất. Có 100% (1.151/1.151) nữ chủ hộ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 277 hộ thoát nghèo (đạt 24%), vượt chỉ tiêu 4,1%.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hưng - Đặng Thị Thu Vui, hội phụ nữ 12 xã, thị trấn tổ chức thành lập được 16 câu lạc bộ (CLB) không có người sinh con thứ 3 trở lên với 448 thành viên; thành lập 13 CLB chăm sóc sức khỏe thai phụ với 286 thành viên; duy trì sinh hoạt 2 CLB tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân có 27 thành viên là hội viên phụ nữ.

Hội LHPN Tân Hưng phối hợp tốt với trạm y tế các xã tuyên truyền cho chị em thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Đến cuối năm 2015, có 12/12 xã, thị trấn đạt vững mạnh (đạt 100% nghị quyết). Trong nhiệm kỳ, Hội giới thiệu 153 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp (đạt 153% nghị quyết).

Nhiệm kỳ 2016-2021, phấn đấu 100% nữ chủ hộ nghèo nhận được sự giúp đỡ của tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ, mỗi xã, thị trấn giúp 5-7 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững,... 100% chi hội phụ nữ ấp, khu phố đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng chi hội phụ nữ tiêu biểu” và có 10-20% chi hội đạt danh hiệu “Chi hội phụ nữ tiêu biểu”./.                 

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết