Tiếng Việt | English

28/09/2017 - 11:04

Hội viên nông dân chung tay bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nông thôn

Không uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông là chủ đề được nhiều đội chọn dự thi về an toàn giao thông

Trên địa bàn tỉnh, các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) tỏa đi rộng khắp. Đa số các tuyến đường liên ấp, liên xã đều được bêtông hóa, cứng hóa phục vụ nhu cầu giao thương, sản xuất, đi lại của người dân và học sinh. Tuy nhiên, ý thức người tham gia giao thông còn kém đang là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường GTNT. Chính vì vậy, vai trò hội viên, nông dân (HV, ND) hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân (HND) tỉnh - Tạ Tấn Cẩm cho biết: “Nhận thức rõ vai trò HV HND các cấp trong việc vận động, tuyên truyền cho HV, người thân nắm vững các quy định về bảo đảm ATGT nói chung và ATGT khu vực nông thôn nói riêng, thời gian qua, HND tỉnh phối hợp cơ quan, ban, ngành tổ chức nhiều hội thi về ATGT khu vực nông thôn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức của HV, ND”.

Gần đây, HND và các đoàn thể chú trọng tuyên truyền việc tuân thủ quy định bảo đảm ATGT, nhất là việc không uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Các chi, tổ hội tiếp tục thực hiện “5 không, 7 biết” trong hoạt động lồng ghép tuyên truyền kiến thức, nhất là kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đưa tiêu chí bảo đảm TTATGT vào việc xét thi đua hàng năm của các chi, tổ hội, HV, ND tham gia phát quang cây cối, vận động tháo dỡ công trình che khuất tầm nhìn, nhất là ở khu vực đường cong, ngã ba, ngã tư,...

Được biết, đến nay, 188/192 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đăng ký “Đoạn đường an toàn”; trên 400 chi, tổ hội cam kết trước chi bộ, chi ủy và HND cấp trên về bảo đảm TTATGT địa bàn phụ trách. Các chi, tổ hội được tập huấn nhiều cuộc, chú trọng việc nâng cao ý thức không uống rượu, bia, xem đây là điểm nhấn quan trọng trong việc giữ gìn TTATGT.

Đặc biệt, trong năm 2016, trên 1.000 trường hợp HV, ND hiến đất mở rộng, xây mới đường GTNT; trong đó; nhiều HV, ND hiến trên 1.000m2 đất nông nghiệp phục vụ việc nâng cấp, mở rộng đường GTNT và làm cầu GTNT, góp phần bảo đảm TTATGT.

Các địa phương điển hình trong phong trào hiến đất làm đường GTNT: Huyện Cần Giuộc, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Bến Lức, TP.Tân An,...

Thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình của hội với ATGT nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết