Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 17:32

Hướng đi mới trong chăn nuôi

Anh Cao Phú Khánh cho ếch ăn

Hơn 3 năm qua, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, anh Cao Phú Khánh, SN 1986, ngụ ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An khá lên với mô hình nuôi ếch Thái và lươn không bùn.

Qua học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi và trên internet về kỹ thuật và hiệu quả mô hình nuôi ếch Thái, năm 2012, anh Khánh quyết định nuôi thử nghiệm với 1.000 con. Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị, sau 2 tháng nuôi, đàn ếch phát triển tốt, bán được giá cao. Mỗi năm, anh xuất bán 4 đợt, mỗi đợt khoảng 2 tấn ếch với giá từ 35.000-44.000 đồng/kg, trừ chi phí, anh lãi hơn 24 triệu đồng.

Anh Khánh còn tìm tòi nghiên cứu tài liệu và ứng dụng thành công mô hình nuôi ếch Thái sinh sản. Một con ếch sinh sản sẽ cho ra từ 2.000-4.000 ngàn trứng, sau 1 tháng chăm sóc, anh bán con giống với giá từ 800-1.000 đồng/con.
Anh Khánh chia sẻ: “Ếch là loài rất dễ nuôi, quan trọng nhất là nguồn nước phải bảo đảm vệ sinh để phòng, chống dịch bệnh. Khi nuôi ếch bằng vèo, tôi còn thu lãi từ việc thả cá rô đồng và cá trê trong ao để ăn phế phẩm của ếch”.

Năm 2014, anh Khánh tiếp tục học hỏi kỹ thuật nuôi lươn không bùn. Lúc đầu, anh chỉ nuôi thử nghiệm 20kg lươn giống. Và hiệu quả vượt trội hơn nuôi lươn theo cách truyền thống. Sau 4,5 tháng nuôi, anh xuất bán 132kg lươn với giá 155 ngàn đồng/kg.

Theo anh Khánh, nguồn thức ăn cho lươn là cá tạp và ốc có quanh năm, khâu chăm sóc cũng dễ nhưng hiệu quả kinh tế đem lại thì rất cao. Hiện tại, anh đang nuôi 2.400 con trong bồn và 3.500 con lươn giống./.

Mộng Đào-Trung Hiếu
 

Chia sẻ bài viết