Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 15:36

Huyện Đức Huệ: Trộm xuồng máy bị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật Nguyễn Văn Lùng, SN 1962, ngụ ấp 4, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lùng

Ngày 6-8-2014, ông Lùng cùng 2 con ruột điều khiển xuồng máy đến khu nông trường Long Hải, thuộc ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, để đốn củi tràm.

Trên đường về, ông Lùng phát hiện xuồng máy hiệu Mitsubishi của bà Cao Thị Lá, SN 1955, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Nam, để cập kênh xáng không người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khi điều khiển xuồng máy chạy về gần đến kênh Bo Bo, ông Lùng bị con của bà Lá phát hiện, tri hô nên bỏ xuồng lại, nhảy lên bờ bỏ trốn, nhưng sau đó bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 21-3-1995, ông Lùng từng bị Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa xử phạt 24 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 18 tháng tù giam về tội trốn khỏi nơi giam giữ./.

Đan Thy

 

Chia sẻ bài viết