Tiếng Việt | English

19/09/2015 - 04:41

Kế toán chiếm 6,1 tỉ đồng tiền cứu trợ lãnh án chung thân

Chiều 18-9, phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm - nguyên kế toán Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước - mức án tù chung thân về tội “tham ô tài sản”.

 

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm tại tòa - Ảnh: Nhất Nguyên

Bản án buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền trên 6,1 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước.

Bản án cũng kiến nghị tòa phúc thẩm xem xét, xử lý hình sự đối với ông Trần Văn Gôm - chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước - về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Đặng Thị Mỹ Lợi (nhân viên văn thư Ủy ban MTTQ VN tỉnh) và ông Phạm Lê Kiên (kế toán viên Kho bạc Nhà nước VN tỉnh Bình Phước) cũng bị kiến nghị xử lý tương tự.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Trâm xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được về đoàn tụ gia đình và có điều kiện nuôi con.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm (34 tuổi, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương) mức án chung thân.

Tại phiên tòa, ông Gôm cho rằng với vai trò là chủ tài khoản các nguồn cứu trợ lũ lụt, nguồn ngân sách và tiền gửi khác nhưng do làm trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ Bình Phước nên quá nhiều việc, không có thời gian kiểm tra, giám sát việc thu chi các khoản tiền do mình làm chủ tài khoản, dẫn đến việc để Trâm chiếm đoạt tiền của Nhà nước trong một thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn mà không hay biết.

Bà Lợi cũng khẳng định không thông đồng với Trâm để chiếm đoạt tiền, toàn bộ số tiền bà rút đều đưa lại hết cho Trâm.

Mặt khác, do Trâm dùng thủ đoạn quá tinh vi giả mạo chữ ký của ông Gôm nên khi đóng dấu bà không xác định được chữ ký thật hay giả nên đã nhiều lần bị Trâm lừa và bị lừa trong thời gian dài./.

Theo Tuoi tre online

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích