Tiếng Việt | English

17/09/2022 - 07:43

Khai mạc giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2022  

Giải đấu có sự tham dự của 4 đội bóng chuyền nam gồm Lavie Long An, XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và 4 đội bóng chuyền nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình, TP.HCM và Đăk Lăk.

Tối ngày 16/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP. Tân An.

Các đội bóng tham dự giải đấu

Tham dự giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2022 có 8 đội bóng gồm 4 đội bóng chuyền nam: Lavie Long An, XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và 4 đội bóng chuyền nữ: VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình, TP.HCM và Đăk Lăk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Anh Dũng, giải đấu nhằm chào mừng 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 – 17/9/2022) và thiết thực chào mừng Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Anh Dũng phát biểu khai mạc giải

Đồng thời, thông qua giải đấu nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao, tạo điều kiện cho vận động viên các đội bóng thi đấu cọ xát, rèn chiến thuật và rà soát lực lượng chuẩn bị tham dự Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục - thể thao Toàn quốc lần thứ IX vào cuối năm nay.

Đội bóng VTV Bình Điền Long An thể hiện ưu thế vượt trội so với đội khách

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội nữ VTV Bình Điền Long An gặp Geleximco Thái Bình. Đây cũng là 2 đội bóng cạnh tranh cho tấm vé vào chơi trận chung kết. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng, đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An không mấy khó khăn để giành chiến thắng trong 2 séc đầu với tỉ số 25-18 và 25-14.

Bước sang séc 3, đội chủ nhà có cơ hội rất tốt để kết thúc séc đấu khi dẫn trước 24-21. Tuy nhiên, các cô gái Geleximco Thái Bình đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng đương kim vô địch quốc gia khi thắng ngược với tỉ số 35-33. Song đây cũng là tất cả những gì đội bóng Geleximco Thái Bình làm được trước khi để thua chóng vánh trong séc 4 với tỉ số 16-25. Chung cuộc đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An vượt qua Geleximco Thái Bình với tỉ số 3-1.

Các cô gái Geleximco Thái Bình thi đấu kiên cường để giành thắng lợi trong séc 3

Trước đó, trong chiều cùng ngày đã diễn ra 3 trận đấu của cả nam và nữ. Trong đó, nam XSKT Vĩnh Long giành thắng lợi trước Bến Tre 3-1 với tỷ số lần lượt các séc là 23-25, 25-14, 25-21 và 25-14 còn đội nam Lavie Long An phải nhận thất bại 1-3 trước Trà Vinh với tỉ số các séc lần lượt là 25-23, 22-25, 16-25 và 18-25. Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ TP. HCM dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đối thủ Đăk Lăk với tỉ số các séc lần lượt là 25-19, 25-17 và 25-9.

Các cầu thủ trẻ đội nữ VTV Bình Điền Long An cho thấy nhiều tiềm năng phát triển

Ngày mai, giải sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu. Vào lúc 13 giờ 30 là cặp đấu giữa XSKT Vĩnh Long – Trà Vinh; lúc 15 giờ 30 là trận đấu giữa Geleximco Thái Bình gặp Đăk Lăk; 2 trận đấu cuối giữa VTV Bình Điền Long An – TP. HCM và Lavie Long An – Bến Tre sẽ lần lượt diễn ra vào khung giờ 17 giờ 30 và 19 giờ 30./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết