Tiếng Việt | English

05/11/2020 - 17:20

Khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản hơn 150 triệu đồng

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản hơn 150 triệu đồng xảy ra trên địa bàn huyện.

Đói tượng Duy và Khang (ảnh từ trái qua)

Vào lúc 14 giờ, ngày 28/10/2020, Công an huyện Bến Lức tỉnh Long An nhận được tin báo của 2 người dân bị mất máy định vị vệ tinh RTK Trimble để đo diện tích đất tại khu dân cư 135, thuộc khu phố 10, thị trấn Bến Lức. Khi đang làm việc, 2 nhân viên đặt thiết bị trên 1 giá đỡ 3 chân để ở đường số 3 rồi đi đến đường số 13 cách khoảng 300m. Khoảng 30 phút sau, quay lại họ phát hiện máy định vị và giá đỡ bị mất, tài sản thiệt hại ước tính trên 150 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức đã phân công lực lượng nhanh chóng điều tra, xác minh để truy xét đối tượng. Quá trình điều tra, đến ngày 29/10/2020, Công an huyện Bến Lức đã mời làm việc 2 đối tượng nghi vấn gồm Huỳnh Hà Duy (SN 1978, ĐKTT: khu phố 10, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) và Lê Hoàng Khang (SN 1990, ĐKTT: đường Huỳnh Châu Sổ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức).

Công an huyện Bến Lức thu giữ tang vật tại nhà đối tượng Duy

Ban đầu, 2 đối tượng rất ngoan cố, chống đối, cương quyết không khai báo hành vi phạm tội. Qua nhiều giờ tập trung đấu tranh, kết hợp vận động, cảm hóa và những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, vào khoảng 12 giờ, ngày 28/10/2020, Khang đến nhà của Duy chơi. Lúc này, Duy nảy sinh ý định trộm tài sản nên rủ Khang tham gia. Duy điều khiển xe môtô chở Khang vào khu dân cư 135, khu phố 10, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Khi đến đường số 3, Duy phát hiện máy định vị vệ tinh RTK Trimble để đo diện tích đất được gắn trên 1 giá đỡ 3 chân không người trông coi nên dừng xe lại. Duy tháo bình ắc quy bỏ lên baga xe, Khang lấy toàn bộ máy và giá đỡ lên xe, Duy điều khiển xe môtô chở Khang chạy về nhà, tháo máy định vị cất trong tủ sắt, giá đỡ 3 chân cất dưới tủ thờ ở nhà trên.

Căn cứ vào lời khai nhận tội của 2 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Duy và thu giữ toàn bộ vật chứng gồm 1 xe môtô Wave không biển số; 1 bình ắc quy; 1 máy định vị vệ tinh RTK Trimble; 1 giá đỡ 3 chân./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích