Tiếng Việt | English

02/03/2022 - 19:44

Khối Thi đua nội địa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022

Ngày 02/3, Khối Thi đua nội địa - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An – Nguyễn Quang Thái dự.

Khối Thi đua nội địa - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An  tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 

Khối Thi đua nội địa có 9 đơn vị thành viên, gồm Ban CHQS huyện Đức Hòa, Bến Lức, Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành, Tân Thạnh và TP.Tân An. Trong năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua chặt chẽ, kịp thời ở hai cấp gắn với nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu cấp ủy - chính quyền địa phương kịp thời ra các chỉ thị, kế hoạch, nghị quyết và quyết tâm chiến đấu, kế hoạch huấn luyện cho các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững mối quan hệ hiệp đồng A2 với huyện, xã giáp ranh. Công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên chất lượng được nâng lên.

Việc nâng cao chất lượng Đảng trong lực lượng dự bị động viên – dân quân tự vệ bảo đảm chỉ tiêu đề ra. Cấp ủy chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn được phát huy hiệu quả, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương được giao.

Công tác tăng gia sản xuất tập trung được thực hiện tốt; phối hợp tốt ủy ban bầu cử các cấp làm tốt công tác nhân sự tham gia ứng cử đáp ứng yêu cầu đề ra, 100% cán bộ chủ chốt Ban CHQS cấp huyện, thành phố đều trúng cử HĐND.

Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022

Dịp này, các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua Khối nội địa 9 huyện, thành phố - Bộ CHQS tỉnh năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Trong đó, tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện theo “Ba khâu đột phá” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Đồng thời, tổ chức các đợt thi đua cao điểm và hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, UB Trung ương MTTQVN và các ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương phát động; thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện các mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” và mô hình “Chi đoàn 4 tốt – 1 nghiêm”.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đăng ký danh hiệu thi đua, nội dung đột phá, mô hình thi đua năm 2022 thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết