Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 15:35

Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật


Tên Nguyễn Tấn Phước

Từ đầu tháng 2-2015 đến nay, trên địa bàn huyện Đức Hòa, nhất là ở các xã Tân Mỹ, Hiệp Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Lộc Giang liên tục xảy ra các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. Phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm là lợi dụng trời tối, đột nhập vào nhà người dân để lấy trộm tài sản. Đối tượng gây án ngày càng táo bạo, có trường hợp, sau khi đã đột nhập vào nhà thấy bị hại đang đeo nữ trang trên người, manh động giật lấy rồi bỏ chạy. Theo trình báo của các bị hại, khi bị phát hiện, truy đuổi, đối tượng còn sử dụng hung khí hù dọa, chống trả lại để tẩu thoát.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ, ngày 15-2-2015, bà Nguyễn Kim Tuyến, SN 1958, ngụ Ấp Chánh, xã Tân Mỹ nghe có tiếng động ở nhà sau liền thức dậy nhưng không phát hiện nghi vấn nên đi ngủ tiếp. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, bà Tuyến thức dậy phát hiện cửa sổ nhà sau bị cạy phá và chiếc xe Wave Trung Quốc, mang biển số 70F6-5384 dựng ở phòng khách đã bị mất trộm, trong cốp xe máy có số tiền gần 5 triệu đồng.

Vụ thứ 2, vào khoảng 2 giờ 50, ngày 6-3-2015, sau khi đi vệ sinh, ông Lê Văn Ưng, ngụ ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, vào nhà nhưng quên đóng cửa. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, có một thanh niên giật sợi dây chuyền của vợ ông Ưng là bà Đinh Thị Ngoan, SN 1974. Bà Ngoan tỉnh dậy và giật lại, làm sợi dây chuyền bị đứt. Gã thanh niên giật được một đoạn dây chuyền rồi bỏ chạy về hướng sau nhà. Sau khi kiểm tra lại, bà Ngoan phát hiện bị mất trộm 3 điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, tại xã Lộc Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật với tính chất ngày càng manh động. Rạng sáng ngày 16-3-2015, bà Võ Thị Lâu, SN 1958, ngụ ấp Lộc Bình thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục. Cũng như mọi khi, bà đứng ở nhà sau gọi điện thoại rủ bạn đi chung thì bị một thanh niên ở phía sau giật lấy sợi dây chuyền vàng trọng lượng 4,5 chỉ vàng 18k, riêng mặt dây chuyền còn rơi lại. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật khác.Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa chỉ đạo tập trung lực lượng triệt xóa, đem lại sự ổn định về an ninh, trật tự. Qua đó, Công an huyện xác lập chuyên án, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đưa ra ánh sáng đối tượng đã thực hiện hàng loạt các vụ án đã xảy ra trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm triệt phá thành công chuyên án trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa vừa bắt đối tượng Nguyễn Tấn Phước, SN 1978, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là thủ phạm đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn huyện Đức Hòa. Tại cơ quan điều tra, Phước đã khai báo toàn bộ phương thức, thủ đoạn thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp, cướp giật tại địa bàn các xã thuộc huyện Đức Hòa. Phước còn khai nhận từng có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phước để tiếp tục điều tra, truy tố trước pháp luật./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết