Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Xử lý nhóm đối tượng trộm cắp và cướp giật

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự với 3 bị cáo: Trần Quang Duy, SN 1988, ngụ xã Thanh Phú; Huỳnh Minh, SN 1987, ngụ thị trấn Bến Lức và Lê Quang Sang, SN 1985, ngụ huyện Tiểu Cầu, tỉnh Trà Vinh về các tội “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, khoảng 14 giờ ngày 1-12-2013, Trần Quang Duy điều khiển xe mô tô chở Huỳnh Minh lưu thông trên Đường tỉnh 830 hướng về Đức Hòa, khi đến ấp 1B, xã An Thạnh, Duy áp sát và giật sợi dây chuyền của chị Trần Thị Kim Dung đang đi bộ trên đường. Sau đó, cả 2 hẹn gặp Lê Quang Sang tại cầu vượt Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sang đem sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở huyện Bình Chánh bán được 6,1 triệu đồng. Qua quá trình làm việc, Duy còn khai nhận trước đó, ngày 8-10-2013, Duy thực hiện hành vi trộm một xe môtô tại khu phố 6, thị trấn Bến Lức.

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức tuyên phạt bị cáo Trần Quang Duy 4 năm 3 tháng tù về 2 tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”, bị cáo Huỳnh Minh 3 năm tù về tội “cướp giật tài sản” và bị cáo Lê Quang Sang 2 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết