Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 09:22

Kiến tạo môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11 hằng năm), tỉnh Tây Ninh vừa phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2025. Đây cũng hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy các hành động thiết thực bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái.

Những năm qua, tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong hỗ trợ, nâng cao vị thế, quyền năng của phụ nữ ở mọi lĩnh vực.

Trong lĩnh vực chính trị, công tác cán bộ nữ được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều cán bộ nữ được giới thiệu tham gia quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 34,43%, một trong những mức cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh đạt 17,9%, cấp xã đạt 30,7%, góp phần nâng cao tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách.

Ở lĩnh vực kinh tế, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất tiếp tục được mở rộng. Công tác chăm lo trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, được nhiều đơn vị, doanh nghiệp duy trì thường xuyên với kinh phí hỗ trợ hơn 27 tỉ đồng thông qua cấp học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, tặng dụng cụ học tập,…

Song song đó, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình như Địa chỉ tin cậy cộng đồng, Ngôi nhà an toàn đã được nhân rộng tại 100% xã, phường. Trong 5 năm qua, tỉnh tổ chức 13.500 buổi truyền thông, thu hút hơn 333.000 lượt người tham dự; 33.000 lượt thanh niên được trang bị kiến thức tiền hôn nhân và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hiện nay, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống, tạo ra những cơ hội chưa từng có cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Không gian số giúp phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận thông tin nhanh hơn, học tập thuận tiện hơn, mở rộng cơ hội việc làm và khởi nghiệp. Tuy nhiên, môi trường số cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như quấy rối trực tuyến, bạo lực mạng, lừa đảo công nghệ cao hay định kiến giới lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài của toàn xã hội.

Năm 2025 là năm đầu tiên Tây Ninh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, mở ra cơ hội phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái là bảo vệ tương lai, bảo vệ nguồn nhân lực sáng tạo và bảo vệ sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi người dân cần có đủ kiến thức nhận diện rủi ro, ứng xử an toàn, bảo vệ bản thân và trẻ em trước những hành vi xâm hại trong không gian số. Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả truyền thông tại cộng đồng, nhất là phương pháp truyền thông tương tác - phù hợp với cán bộ cơ sở và người dân ở vùng nông thôn.

Ngoài ra, các hội thảo, tọa đàm, tập huấn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao,… cần được tổ chức rộng khắp. Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, lừa đảo phụ nữ và trẻ em gái.

Bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu nhân văn mà còn là động lực phát triển bền vững và thước đo của sự tiến bộ xã hội. Mỗi hành động, việc làm của chúng ta, nếu xuất phát từ sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm, đều góp phần xây dựng một xã hội công bằng, an toàn và hạnh phúc. Các cấp, các ngành cần tiếp tục lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập, cống hiến, khởi nghiệp; phát hiện - khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm quyền phụ nữ và trẻ em gái.

Kiến tạo môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Do đó, cần có thêm nhiều chiến dịch truyền thông lan tỏa giá trị tôn trọng và bình đẳng giới; nhiều diễn đàn để phụ nữ, trẻ em gái bày tỏ tiếng nói; nhiều cơ chế hỗ trợ pháp lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Hãy chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là trong thời đại số, nơi mỗi cú nhấp chuột đều tiềm ẩn nguy cơ xâm hại nhưng cũng có thể trở thành một hành động lan tỏa yêu thương và tiến bộ./.

Hồng Châu

Chia sẻ bài viết