Tiếng Việt | English

10/02/2021 - 19:55

Kiều bào hướng về quê hương

Dù xa quê hương nhưng tấm lòng kiều bào luôn hướng về nguồn cội với những việc làm thiện nguyện, sẻ chia ấm áp,...

Hội Thân nhân kiều bào huyện Cần Đước tặng quà cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Hội Thân nhân kiều bào huyện Cần Đước tặng quà cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều kiều bào không thể về quê đón tết nhưng vẫn đóng góp một phần công sức của mình cho sự phát triển quê hương. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lụa (kiều bào Úc, ngụ ấp 5, xã Long Sơn, huyện Cần Đước) thường xuyên hỗ trợ gạo, tặng quà hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào (TNKB) huyện Cần Đước - Bùi Thị Mương chia sẻ: “Ông Lụa đã 95 tuổi. Nhiều năm qua, ông đều gửi tiền hỗ trợ về Hội TNKB với mong muốn góp một phần công sức của mình xây dựng quê hương”.

Chị Lê Thị Ngọc Bích - kiều bào Singapore, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủ Thừa

Chị Lê Thị Ngọc Bích - kiều bào Singapore, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủ Thừa

Đến xã Bình An, huyện Thủ Thừa, chúng tôi nghe mọi người kể nhiều về những việc làm tốt đẹp của gia đình chị Lê Thị Ngọc Bích (kiều bào Singapore). Hàng năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình chị đều hỗ trợ vài trăm phần quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Bích chia sẻ: “Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên tôi ở lại Việt Nam, không về Singapore. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm đóng góp cùng với địa phương”.

Ông Lê Thanh Vàng (ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, do dịch bệnh, ông không có việc làm ổn định, nhờ Hội TNKB huyện giúp đỡ, đặc biệt là gia đình chị Bích hỗ trợ 5-10kg gạo/tháng cùng nhiều phần quà giúp gia đình ông vượt qua khó khăn.

Hội Thân nhân kiều bào huyện Thủ Thừa hỗ trợ tiền cho trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Hội Thân nhân kiều bào huyện Thủ Thừa hỗ trợ tiền cho trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Phó Chủ tịch Hội TNKB huyện Thủ Thừ- Huỳnh Văn Sang thông tin: “Toàn huyện hiện có 475 hội viên TNKB. Năm qua, Hội vận động gần 1,3 tỉ đồng từ các kiều bào và TNKB, chủ yếu là tặng quà tết cho học sinh và xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ những hộ khó khăn sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, những người con Việt lại hướng về quê hương, nơi “chôn nhau cắt rốn” với những việc làm thiết thực, bởi với họ, cuộc sống luôn cần sự sẻ chia./.

Hội Thân nhân kiều bào tỉnh hiện có 2.854 hội viên, với 9 Hội cấp huyện, thị, thành phố và 55 Hội cơ sở. Năm 2020, các cấp Hội vận động kiều bào và thân nhân kiều bào đóng góp gần 8 tỉ đồng; trong đó, chủ yếu hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo, xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương,...”.

Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào tỉnh - Đoàn Minh Thành

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết