Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 09:48

Làm giàu bằng nghề nông

Tốt nghiệp ngành cơ khí, Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2009, nhưng anh Lý Minh Trí, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An không theo nghề mình học mà quyết định trở về quê hương lập nghiệp, mong ước làm giàu trên mảnh đất mình được sinh ra. Sau bao năm lập kế hoạch và thực hiện ước mơ, giờ đây, có thể khẳng định, anh đã chọn cho mình hướng đi đúng.


Anh Lý Minh Trí quyết tâm làm giàu trên quê hương bằng nghề nông

Gia đình anh có 4 mẫu đất, nhưng trước đây chỉ làm lúa, chăn nuôi 1-2 con bò thịt. Cha anh Minh Trí, ông Lý Văn Cương cho rằng, nhà có đất nhưng không có công lao động nên trồng lúa, thu nhập không cao. Vậy là anh bàn với cha mở rộng quy mô nuôi bò giống, trồng cỏ, nuôi heo, trồng hoa thiên lý, trồng chanh,... Đến nay, anh có 20 con heo mẹ giống và 60 heo thịt, 15 con bò và 10 trâu mẹ giống, 1 mẫu đất trồng chanh không hạt, 3 công đất trồng hoa thiên lý, 1 mẫu đất trồng lúa,...

Nói về cách làm giàu của mình, anh cho biết, anh làm theo kiểu lấy ngắn nuôi dài, heo mẹ đẻ ra heo con rồi nhân đàn từ từ. Tiền lãi từ bán hoa thiên lý thì thuê người phụ làm đất trồng chanh,... Giờ đây, mỗi năm, sau khi trừ chi phí cho quá trình sản xuất, gia đình anh lãi khoảng 300 triệu đồng. Số tiền này, anh tiếp tục đầu tư nuôi bò, trâu, heo, trồng chanh,...

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Huệ - Hà Văn Khiết, gia đình anh Lý Minh Trí là một trong những điển hình nông dân vươn lên làm giàu từ đôi bàn tay cần cù lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Năm 2015, toàn huyện có 843 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, 168 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết