Tiếng Việt | English

06/01/2020 - 16:51

Làng hoa trăm tuổi vào xuân 

Cái tên Làng hoa Sa Đéc từ lâu đã quá quen thuộc với mọi người. Đặc biệt, vào dịp xuân về, nơi đây thu hút hàng ngàn lượt du khách khắp mọi miền đến tìm hiểu, tham quan.

Làng hoa Sa Đéc là tên gọi hiện tại của Làng hoa Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) có nghề trồng hoa truyền thống từ hơn trăm năm, diện tích gần 600ha, tập trung hơn 2.000 hộ chuyên sản xuất hoa, kiểng

Ước tính trong vụ hoa Tết Canh Tý 2020, lượng hoa cung cấp ra thị trường hơn 3 triệu giỏ với khoảng 2.000 chủng loại khác nhau

Làng hoa thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi độ xuân về

Du khách nên đến tham quan Làng hoa Sa Đéc từ đầu tháng Chạp đến ngày 23 vì đây là thời điểm hoa nở rộ, sặc sỡ nhất. Còn sau ngày 23 tháng Chạp, hoa sẽ cắt và chuyển đi đến khắp mọi nơi để bán, phục vụ nhu cầu hoa tết

Đài tham quan - nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh Làng hoa Sa Đéc

Người dân chăm sóc hoa, chuẩn bị xuất bán

Thực hiện: Châu Sơn

Chia sẻ bài viết