Tiếng Việt | English

10/09/2019 - 17:58

Lãnh đạo Cần Đước tặng quà Trung thu và trao nhà tình thương cho gia đình khó khăn

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Huỳnh Văn Quang Hùng làm trưởng đoàn đến thăm và tặng 200 phần quà Trung thu cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tân Ân, Tân Chánh, Long Hựu Đông và Long Hựu Tây. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí trên 80 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo huyện tặng quà Trung thu cho học sinh khó khăn trên địa bàn

Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 40 phần quà cho gia đình chính sách tại 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, tổng kinh phí là 20 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Đại Tân Long An và Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Đức Tài Phát tài trợ.     

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng thăm hỏi, động viên các em nỗ lực phấn đấu để gặt hái nhiều kết quả trong học tập và trong cuộc sống, chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm.

Đồng thời, ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các xã đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn để các em có cơ hội phát triển toàn diện, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, tạo điều kiện cho các em có môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh, phát triển tốt về thể chất và tinh thần.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng cùng đoàn trao nhà tình thương cho ông Lê Ngọc Hưng

Cùng ngày, đoàn đến thăm và trao nhà tình thương cho gia đình ông Lê Ngọc Hưng (ngụ tại ấp 3, xã Tân Ân). Căn nhà có diện tích 70m2, tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó UBND huyện Cần Đước hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Tại đây, ông Huỳnh Văn Quang Hùng chia sẻ niềm vui với gia đình, động viên gia đình nỗ lực, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, rà soát hộ nghèo, cận nghèo để kịp thời hỗ trợ. Đây hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Huỳnh Phong - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết