Tiếng Việt | English

10/03/2017 - 05:17

Lễ hội hoa anh đào: Sẽ không có hoa giả

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn hoá Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, đang được gấp rút hoàn thành.

Các công nhân đang tiến hành cắm cành hoa anh đào xung quanh tượng đài vua Lý Thái Tổ - Ảnh: Nam Trần

Các cành hoa anh đào được công nhân và chuyên gia ngâm nước cho tươi và được cắm vào các bình lớn đặt xung quanh khu vực vườn hoa. Những cây hoa anh đào lớn được đặt trong một khung sắt và được giữ cho không đổ bằng những bao cát ẩm.

Ngoài sân khấu lớn chính trước tượng đài vua Lý Thái Tổ còn có một sân khấu nhỏ ngay phía sau là khu sẽ diễn ra triển lãm hoa cũng đang được gấp rút hoàn thành.

Theo quan sát, các cành hoa đào có mặt đã nở nhiều và rất tươi, được các chuyên gia Nhật và công nhân chăm sóc kỹ lưỡng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội - Trương Minh Tiến khẳng định, lễ hội hoa anh đào năm nay vẫn là hoa, cây thật và không có một cành hoa, cây hoa nào là giả cả.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, do thời tiết của Hà Nội không hợp nên rất nhiều cây hoa anh đào đã không thể nở đúng như dự kiến. Nhưng ban tổ chức sẽ cố gắng hết sức để chọn tối đa những cây, cành đẹp nhất mang ra triển lãm.


Một cành hoa anh đào trắng đã bung nở rất đẹp - Ảnh: Nam Trần



Chuyên gia người Nhật cắm và chăm sóc những cành hoa - Ảnh: Nam Trần

Theo Tuổi Trẻ online

Chia sẻ bài viết