Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 17:24

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tặng 3 căn nhà "Mái ấm Công đoàn"

Ngày 18/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức trao tặng 3 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" tại TP.Tân An, huyện Thạnh Hóa và Thủ Thừa.

Căn nhà "Mái ấm Công đoàn" được trao cho anh Diệp Thanh Luân - Công đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi

Căn nhà thứ nhất được trao cho ông Diệp Thanh Luân - Công đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngôi nhà có diện tích 60m2 tại đường Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, TP.Tân An với vách tường, mái lợp tole, nền gạch. Kinh phí xây dựng hơn 119 triệu đồng, trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Long An hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao tặng "Mái ấm Công đoàn" cho chị Võ Thị Tuyết Nhung - Công đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa

Căn nhà thứ hai được trao cho bà Võ Thị Tuyết Nhung - CĐV CĐCS Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa. Căn nhà tại ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, có diện tích 80m2 với vách tường, mái lợp tole, nền xi măng, có kinh phí xây dựng 115 triệu đồng, trong đó, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Long An hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Anh Bùi Minh Tuấn - Công đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Long Thuận nhận quyết định trao tặng "Mái ấm Công đoàn"

Căn nhà thứ 3 được trao cho ông Bùi Minh Tuấn - CĐV CĐCS xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa. Căn nhà được xây dựng tại ấp 2, xã Long Thuận có diện tích 85m2 với vách tường, mái lợp tole, nền xi măng, trị giá 110 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí nhấn mạnh: "Chương trình hỗ trợ nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một trong những hành động thiết thực của Công đoàn, góp phần đồng hành, chia sẻ khó khăn, giúp đoàn viên Công đoàn an cư lạc nghiệp, an tâm công tác.

Mỗi căn nhà "Mái ấm Công đoàn" được trao tặng là 1 niềm vui được nhân lên của Công đoàn, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình trong đoàn viên, CNVCLĐ, vận động sâu rộng trong CNVCLĐ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều "Mái ấm Công đoàn" được trao tặng, tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vươn lên trong cuộc sống"./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết