Tiếng Việt | English

14/08/2020 - 15:08

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tặng "Mái ấm Công đoàn"

Ngày 14/8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Nguyễn Văn Quí đến trao tặng 2 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho các công đoàn viên (CĐV) huyện Đức Hòa.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao "Mái ấm Công đoàn" cho công đoàn viên Lê Hữu Duy thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa 

Căn nhà thứ nhất được trao cho anh Lê Hữu Duy - CĐV Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Căn nhà được xây cất tại ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ có diện tích 96m2 (18,2m×5,3m) với cột bê tông cốt thép, mái tole, nền xi măng. Căn nhà có tổng giá trị 110 triệu đồng, trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Long An hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân CĐV Lê Hữu Duy đóng góp.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cũng đến trao căn nhà "Mái ấm Công đoàn" thứ hai cho CĐV Nguyễn Thị Cẩm, thuộc Công đoàn cơ sở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Căn nhà được xây tại ấp An Hòa 2, xã An Ninh Tây với diện tích 108m2 (12m×9m) với cột bê tông cốt thép, nền xi măng, mái tole, tường gạch. Tổng giá trị xây dựng 70 triệu đồng, trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Long An hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân CĐV Nguyễn Thị Cẩm đóng góp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí (thứ 4 từ trái sang) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh (thứ 3 từ phải sang) trao "Mái ấm Công đoàn" cho CĐV Nguyễn Thị Cẩm, thuộc Công đoàn cơ sở xã An Ninh Tây  

Tại các buổi lễ trao tặng "Mái ấm Công đoàn", Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: "Mặc dù số tiền hỗ trợ cho các CĐV không nhiều nhưng đã góp phần động viên, khuyến khích đoàn viên yên tâm lao động sản xuất, ổn định công việc, tiếp tục vun đắp cho cuộc sống gia đình. Trong những năm tiếp theo, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ và xây dựng Quỹ Mái ấm Công đoàn để có thêm nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ" ./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết