Tiếng Việt | English

19/11/2021 - 18:18

Liên đoàn Lao động tỉnh trao 100.000 túi 'An sinh - ấm tình Công đoàn' cho đoàn viên, người lao động

Chiều 19/11, tại huyện Bến Lức, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng “Gói an sinh Công đoàn” với chủ đề trao túi "An sinh - Ấm tình Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Công Hoàng Bạch dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải trao túi “An sinh – ấm tình Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Chương trình “Gói an sinh Công đoàn” trao tặng 100.000 túi “An sinh – ấm tình Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi túi “An sinh - ấm tình Công đoàn” gồm 200.000 đồng tiền mặt và 5kg gạo hoặc nhu yếu phẩm có giá trị 100.000 đồng. Trong đó, tổng kinh phí hỗ trợ tiền mặt là 20 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy. Riêng nguồn gạo hoặc nhu yếu phẩm cần thiết do các địa phương vận động xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ.

Chương trình “Gói an sinh Công đoàn” trao tặng 100.000 túi “An sinh – ấm tình Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí cho biết, Chương trình trao Gói "An sinh - ấm tình Công đoàn" là một trong nhiều chương trình được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh thông qua các chương trình: "Gói an sinh Công đoàn" với 160.000 suất quà; “Chuyến xe nghĩa tình - Kết nối yêu thương”; chương trình “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn”; Chương trình “Công đoàn trao gửi yêu thương - cùng em đến trường”;…

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn còn kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi công nhân lao động tử vong do Covid-19 và các trường hợp F0, F1, F2 ; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp;…. với tổng số tiền gần 120 tỉ đồng.

Qua đó, hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, người lao động đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các cấp, góp phần hỗ trợ, giảm bớt gánh lo cho nhiều đoàn viên, người lao động trong thời điểm dịch bệnh; đồng thời, động viên họ yên tâm lao động sản xuất và gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí trao túi "An sinh - ấm tình công đoàn" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tượng trưng 50 túi "An sinh - ấm tình công đoàn" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bến Lức. Số túi "An sinh - ấm tình công đoàn" còn lại sẽ tiếp tục trao cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí trao tặng máy tính bảng cho học sinh 

Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, yên tâm ở lại Long An, sớm ổn định cuộc sống, vượt qua dịch bệnh trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

4 học sinh có cha hoặc mẹ là công nhân lao động, đoàn viên công đoàn làm việc trên địa bàn tỉnh mất do dịch Covid-19 được nhận máy tính bảng

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 4 máy tính bảng cho học sinh có cha hoặc mẹ là công nhân lao động, đoàn viên công đoàn làm việc trên địa bàn tỉnh mất do dịch Covid-19./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích