Tiếng Việt | English

29/10/2025 - 09:45

'Căng mình' ứng phó với lũ: Đê bao "oằn mình" ngăn lũ (Bài 2)

Sau nhiều năm “vắng bóng” lũ lớn, người dân vùng Đồng Tháp Mười dần quen với sản xuất 3 vụ liên tục, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Đợt lũ năm 2025 bất ngờ dâng cao nhanh, khiến hàng trăm hécta lúa, cây ăn trái và hoa màu bị nhấn chìm, nhiều tuyến đê bao “oằn mình” chống chịu. Ngành chức năng tỉnh cùng địa phương và người dân “căng mình” ứng phó, bảo vệ sản xuất và ổn định sinh kế vùng đầu nguồn.

Bài 2: Đê bao "oằn mình" ngăn lũ

Những ngày qua, mực nước trên các sông chính liên tục dâng cao, gây áp lực lên nhiều tuyến đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Nước lũ tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười rút khá chậm

Nhiều tuyến đê bị đe dọa

Mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hàng loạt tuyến đê bao tại các xã vùng đầu nguồn (thuộc khu vực Đồng Tháp Mười) như Tân Hưng, Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Mộc Hóa bị nước lũ uy hiếp. Hàng ngàn diện tích đất nông nghiệp bị đe dọa, nguy cơ mất trắng vụ mùa Thu Đông 2025.

Nhiều đoạn đê bao được gia cố tạm để bảo vệ sản xuất và dân sinh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng 10/2025 đến nay, nước lũ từ thượng nguồn sông Vàm Cỏ Tây dâng nhanh làm ngập nhiều tuyến kênh, rạch và gây áp lực lớn lên các tuyến đê bao trọng yếu. Ghi nhận tại những cánh đồng thuộc xã Khánh Hưng, nước vẫn trắng xóa sau những đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Theo thống kê sơ bộ, hơn 157ha lúa của người dân bị ngập úng cục bộ, mực nước trên đồng có nơi dâng cao 0,2-0,4m.

Tại các ấp 1, 2, 3, Gò Xoài, Thái Kỳ và Thái Quang, nhiều thửa ruộng trổ đòng đang "oằn mình" trong biển nước. Người dân phải túc trực ngày đêm, theo dõi mực nước, khơi dòng thoát, bảo vệ từng bờ đê, đám ruộng.

Ấp Rọc Đô, nơi có 520ha lúa chỉ còn 10-15 ngày nữa là thu hoạch, chính quyền và người dân cùng nhau gia cố hơn 5.750m đê bao, nâng cao mặt đê thêm 0,5-1m. Dưới trời mưa lất phất, từng chuyến đất, bao cát vẫn được chuyển liên tục ra đê - một nỗ lực không mệt mỏi để giữ lấy mùa vàng đang đến gần.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng Nguyễn Hoàng Em cho biết: Khánh Hưng là địa phương đầu nguồn của sông Mekong, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười nên hằng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ từ thượng nguồn đổ về. Do địa hình thấp, nhiều khu vực sản xuất của xã dễ bị ngập sâu khi lũ lớn, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Ghi nhận nhiều thiệt hại

Phương tiện cơ giới được huy động tối đa phục vụ công tác phòng, chống lũ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 28/10/2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 820ha lúa, cây ăn trái và rau màu bị thiệt hại do lũ. Trong đó, hơn 605ha lúa bị thiệt hại 100%, 22ha lúa thiệt hại 50-60%; hơn 107ha cây ăn trái thiệt hại 100%, 2,5ha cây ăn trái bị thiệt hại 40-50% và 85,9ha rau màu bị mất trắng. 

Ngoài ra, hiện có 9.279ha cây trồng có khả năng bị ảnh hưởng do lũ và con số thiệt hại này có thể tiếp tục tăng nhanh khi nước lũ vẫn rút khá chậm, trong khi thời tiết, khí hậu cực đoan diễn biến bất thường. Tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh, một trong những địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn của tỉnh, mực nước trên các tuyến kênh, rạch tăng nhanh và vượt ngưỡng an toàn. Dù phần lớn diện tích nằm trong các vùng đê bao khép kín, song nước lũ từ bên ngoài vẫn dâng cao, uy hiếp trực tiếp nhiều diện tích lúa của nông dân.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu Nguyễn Văn Chi cho biết: “Mực nước lũ năm nay cao hơn đỉnh lũ năm 2024 khoảng 50cm, nhiều đoạn đê bao đã bị nước tràn qua. Xã đã ra thông báo yêu cầu các phương tiện thủy phải giảm tốc độ khi di chuyển trên các tuyến kênh nhằm hạn chế nước tràn vào ruộng”.

Hiện trên địa bàn xã có gần 7.900ha lúa từ 10-50 ngày tuổi, trong đó, hàng trăm hécta đang bị lũ uy hiếp. Người dân phải huy động phương tiện để gia cố, đắp đất nâng cao mặt đê từ 0,2- 0,4m. Tuy nhiên, nếu nước tiếp tục dâng cao, việc chống lũ sẽ rất khó khăn.

Tại các xã: Vĩnh Thạnh, Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Tuyên Bình,... hàng trăm hécta lúa đang trong giai đoạn trổ đòng, đẻ nhánh cũng bị nước bao vây. Ở nhiều cánh đồng trũng, nước ngoài kênh cao hơn mặt ruộng từ 2-3m khiến việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn./.

(còn tiếp)

Thanh Tùng

Bài cuối: Bảo vệ đê bao, giữ mùa màng

Chia sẻ bài viết