Tiếng Việt | English

26/06/2017 - 04:11

Lĩnh án 6 năm tù về tội mua bán người

TAND thành phố Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo và tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người.

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo (tên gọi khác là Linh), SN 1972, quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, sinh sống tại tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc. Tại phiên toà, Thảo khai nhận, từ năm 1990, bị cáo sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Đông Hưng.

Đến năm 2006, Thảo quen biết với Nguyễn Quang Thanh (SN 1985, cùng quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ).

Do Thảo mở quán karaoke có hoạt động mại dâm nên bàn với Thanh đưa phụ nữ từ Việt Nam sang. Đầu năm 2007, Thanh lừa đưa vợ và bạn gái sang Trung Quốc và được Thảo trả 2.500 Nhân dân tệ cho mỗi người. Ngoài ra, tháng 3/2007, Thanh còn lừa đưa cháu Phạm Thị T., ở quận Lê Chân, khi đó mới hơn 13 tuổi đưa sang bán cho chồng của Thảo.

Thấy cháu T. còn quá nhỏ, bị cáo Thảo tự nguyện đưa trả cháu T. về Việt Nam. Cơ quan điều tra xem xét hành vi này và ra quyết định đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự đối với Thảo về tội danh mua bán trẻ em.

Riêng đối với Nguyễn Quang Thanh, năm 2008, TAND thành phố tuyên phạt 22 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em, hiện đang chấp hành án. Đối với Nguyễn Thị Thảo, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người./. 

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết