Tiếng Việt | English

05/12/2016 - 18:11

Long An biên soạn tập sách về 3.012 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận sự cống hiến cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trên địa bàn tỉnh đã được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự từ năm 2001 đến 2015.

Sáng ngày 5/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Triển khai thu thập thông tin, tư liệu lịch sử Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) tỉnh Long An (từ năm 2001 đến 2015).


Tại hội nghị, đại biểu được hướng dẫn về việc thu nhập thông tin, tư liệu lịch sử về Mẹ VNAH

Tại hội nghị, đại diện Sở LĐ-TB&XH trình bày kế hoạch biên soạn Tập sách Mẹ VNAH tỉnh Long An (từ năm 2001 đến 2015), thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2017.

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn về việc thu nhập thông tin, tư liệu lịch sử về Mẹ VNAH. Theo đó, các cán bộ sẽ điều tra và ghi phiếu thông tin đầy đủ, chính xác, nhất là quá trình tham gia hoạt động cách mạng của 3.012 Mẹ VNAH do tỉnh thiết lập hồ sơ và được phong tặng, truy tặng danh hiệu từ năm 2001 đến 2015.

Thời gian thực hiện: Đối với cấp xã tiến hành ghi, ký xác nhận phiếu điều tra và chuyển về Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện trước ngày 13/1/2017; Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện sẽ tổng hợp và gởi phiếu điều tra trước ngày 20/1/2017; đối với cấp tỉnh phấn đấu xử lý, tổng hợp phiếu điều tra trước ngày 30/1/2017./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết