Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 11:04

Long An: Đăng cai tổ chức cuộc thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc

Sáng ngày 30-3-2016, Long An đăng cai tổ chức cuộc thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc, năm học 2015-2016, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công ty xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên tặng quà và cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi

Tại cụm thi Long An có 441 thí sinh thuộc khối THCS và THPT của 16 tỉnh, thành phố gồm: Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, TP. Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Bình Thuận.

Cuộc thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc năm học 2015-2016 được tổ chức tại 4 cụm thi gồm: Long An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và Quảng Ngãi. Cuộc thi nhằm động viên, khích lệ và tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng Toán học vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển lòng say mê yêu thích môn học của người học và người dạy, làm cho việc dạy và học có ý nghĩa hơn; đồng thời phát hiện học sinh có năng lực thực hành Toán học.

Thí sinh xem lại quy chế thi trước khi vào phòng thi

Cuộc thi gồm 2 phần: Thi cá nhân và thi đồng đội. Trong phần thi cá nhân, có 441 thí sinh/6 môn thi (Toán lớp 9 phổ thông, Toán lớp 12 phổ thông, Toán lớp 12 Giáo dục thường xuyên, Vật lý lớp 12 phổ thông, Hóa học lớp 12 phổ thông, Sinh học lớp 12 phổ thông). Phần thi đồng đội, có 13/16 tỉnh, thành phố tham gia với 78 thí sinh; trong đó, 6 thí sinh/đội. Có 3 tỉnh không tham gia phần thi đồng đội: Bình Dương, Bình Thuận, Cà Mau.

Thí sinh thi phần cá nhân trong buổi sáng và thi đồng đội vào buổi chiều. Dự kiến, ngày 31-3-2016 tổng kết và công bố kết quả cuộc thi.

Trong buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên yêu cầu Hội đồng coi thi làm việc nghiêm túc, đồng thời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin trong cuộc thi để đạt kết quả cao nhất.

Thí sinh vào phòng thi

Thí sinh kiểm tra và xác nhận đề còn nguyên niêm phong

Ngọc Sương-Thúy Vi

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích