Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 18:05

Long An: Huy động nhiều lực lượng, tình nguyện viên tham gia chống dịch

Đến nay, tỉnh Long An đã huy động toàn bộ 4.973 công chức, viên chức ngành Y tế của tỉnh tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài lực lượng tại chỗ, tỉnh tăng cường 672 người đến hỗ trợ các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Giuộc và TP.Tân An. Hiện, tổng lực lượng đang tham gia phòng, chống dịch tại các huyện là 14.537 người.

Lực lượng đoàn viên thanh niên góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Kim Thoa)

Tiểu ban Nhân lực đã huy động, giới thiệu cho Sở Y tế 730 người tham gia hỗ trợ xét nghiệm cộng đồng, tiêm vắc-xin ngùa Covid-19 và hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai, huy động 265 người có chuyên môn y tế để chuẩn bị nhân sự cho các  bệnh viện dã chiến.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tỉnh vận động được 4.737 đoàn viên thanh niên tham gia gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm dịch, đội truy vết, xét nghiệm,...Bên cạnh đó, tỉnh còn được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Thái Nguyên chi viện 332 người tham gia chống dịch.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế tiếp nhận và ký hợp đồng lao động chờ tuyển dụng viên chức đối với 78 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mới tốt nghiệp, nhằm góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Chỉ huy. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Nhằm chuẩn bị nhân lực huy động tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Tiểu ban Nhân lực tỉnh triển khai lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Riêng lực lượng do các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đến thời điểm này là 4.572 người, trong đó nhân viên y tế là 324 người (67 bác sĩ, 100 điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh và 157 nhân viên y tế khác).

Tiểu ban Nhân lực tiếp tục phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Công đoàn Viên chức tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên,… đăng ký tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Tiểu ban Nhân lực còn đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét chủ trương tăng thêm 50% mức thưởng và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 75 tập thể và 100 cá nhân. Trong đó, chú trọng khen thưởng đối với cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu, các Tổ và thành viên Tổ Covid cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.

PV

Chia sẻ bài viết