Tiếng Việt | English

04/11/2025 - 15:16

Tập huấn sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản trong cộng đồng

Ngày 04/11, tại phường Gò Dầu, Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu phối hợp Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức tập huấn hỗ trợ chuyên môn khám sàng lọc Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen phế quản tại cộng đồng.

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Lớp tập huấn được tổ chức 1 ngày tại Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm hỗ trợ, hướng dẫn khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh cho cán bộ y tế, y, bác sĩ các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bác sĩ CK2, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu Nguyễn Thái Bình tặng hoa cảm ơn đại diện các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) 

Tại buổi tập huấn, y, bác sĩ, nhân viên y tế được các bác sĩ, chuyên gia hô hấp Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, yếu tố nguy cơ, biểu hiện lâm sàng, đo chức năng thông khí để chẩn đoán xác định sau nghiệm pháp giãn phế quản; thăm dò chẩn đoán xác định hen phế quản, lao phổi, giãn phế quản, suy tim; chẩn đoán phân biệt, đánh giá biến chứng của bệnh, điều trị đợt cấp; hướng dẫn chọn và sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc,… trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; trình bày về gánh nặng COPD ngày càng gia tăng tại Việt Nam; phân tích vai trò của liệu pháp trong giảm triệu chứng, phòng ngừa đợt cấp, cải thiện chất lượng sống và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nặng.

Bác sĩ CK2, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Gò Dầu Nguyễn Thái Bình phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Bác sĩ CK2, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Gò Dầu Nguyễn Thái Bình cho biết, từ năm 2024, Trung tâm y tế khu vực Gò Dầu phối hợp Bệnh viện Bạch Mai tổ chức loạt chương trình về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân có bệnh.

Đây là lần đầu tiên, trung tâm được Sở Y tế chọn làm điểm đăng cai tổ chức trên toàn tỉnh. Sau khoá tập huấn, các chuyên gia y tế sẽ tổ chức đánh giá và nhân rộng ra các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực khác và trạm y tế trên toàn tỉnh.

Bác sĩ CKII Trịnh Thị Hương (Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai) hướng dẫn chọn và sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản

Theo bác sĩ CKII Trịnh Thị Hương (Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai) thông tin, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen phế quản là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau đột quỵ và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 25.000 ca tử vong, nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông, con số này vẫn đang gia tăng.

Nguyên nhân của COPD chủ yếu do hút thuốc lá, tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm không khí, hóa chất trong một thời gian dài và nguyên nhân di truyền. Để điều trị COPD và hen phế quản, bệnh nhân thường được chỉ  định dùng thuốc giãn phế quản và thay đổi lối sống.

Tuy nhiên cho đến hiện nay, cả hai bệnh này vẫn chưa có phương pháp để chữa khỏi hoàn toàn. Những cách điều trị chỉ có tác dụng khắc phục một phần các hệ quả do COPD và hen phế quản gây ra. Do đó, việc sàng lọc, tầm soát COPD và hen phế quản sẽ giúp người thực hiện có khả năng phòng tránh và phát hiện sớm bệnh để có phương hướng khắc phục phù hợp.

Trung bình mỗi tháng, Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu tiếp nhận và điều trị 600 - 700 ca mắc bệnh COPD và hen phế quản

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Bình, trung bình mỗi tháng, Trung tâm y tế khu vực Gò Dầu tiếp nhận và điều trị bảo hiểm y tế 600 - 700 ca mắc bệnh phối tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, có 5.933 ca, trong đó nam chiếm 70%, còn lại là phụ nữ, trẻ em và người già; riêng trong tháng 10/2025 có 754 ca./.

Tâm Giang - Lê Duy

Chia sẻ bài viết