Tiếng Việt | English

18/08/2021 - 10:19

“Sức mạnh mềm” trong “cuộc chiến” chống dịch

Huy động tổng lực vào “cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đêm, ngày “căng mình” trên tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn đẩy mạnh công tác dân vận với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực nhằm giúp nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thăm hỏi, động viên lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Điểm tựa vững chắc của nhân dân

Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ. Lực lượng vũ trang tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực góp sức cùng địa phương giúp đỡ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Xuất quân mở “chiến dịch” cùng địa phương vượt qua đại dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh huy động tổng lực và đẩy mạnh công tác dân vận. Ngoài tăng cường gần 200 CBCS tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh còn tặng hàng trăm ngàn phần quà động viên lực lượng tuyến đầu, người dân trong các khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến,...

Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: "Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ. LLVT tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực góp sức cùng địa phương giúp đỡ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Công tác dân vận thường xuyên được đổi mới, vận dụng nhiều hình thức sáng tạo.

Các hoạt động giúp dân phù hợp với tình hình thực tế như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội. LLVT tỉnh cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp dân thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả thiên tai. Phát huy mạnh mẽ truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân”, CBCS LLVT tỉnh là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong đại dịch Covid-19”.

Những tháng qua, cùng với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, công an, biên phòng,… CBCS LLVT tỉnh “căng mình” trên tuyến đầu chống dịch. Vừa tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, lực lượng nòng cốt còn trực tiếp phục vụ người dân trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Hàng trăm dân quân sẵn sàng vào "tâm dịch" hỗ trợ công tác truy vết, tiêm vắc-xin phòng Covid-19; qua đó, góp sức giữ vững “vùng xanh”, khoanh gọn “vùng vàng”, giảm “vùng đỏ” trong phòng, chống dịch.

Song song đó, Bộ CHQS tỉnh còn đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Hiến binh, Tiểu khu Quân sự, các chi khu quân sự của tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia) trong phòng, chống dịch Covid-19, với kinh phí 700 triệu đồng.

San sẻ khó khăn, giúp dân vượt qua đại dịch

Đồng hành cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch, LLVT tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, mạnh thường quân tổ chức Phiên chợ 0 đồng, Chuyến xe 0 đồng, Cây ATM gạo và thực hiện mô hình Mỗi ngày một việc tốt vì dân, Hũ gạo tình thương,… nhằm hỗ trợ khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến, người dân nghèo; thăm hỏi, động viên, tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19,… với kinh phí gần 15 tỉ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho người dân trong khu phong tỏa

Tại huyện Thủ Thừa, Ban CHQS huyện tổ chức Phiên chợ 0 đồng, tặng 600 phần quà gồm nhu yếu phẩm và rau xanh cho người nghèo với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Nhất Trung - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thủ Thừa, chia sẻ: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo. Ban CHQS huyện tăng cường công tác dân vận, kịp thời giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn. Nhờ sự giúp sức của mạnh thường quân, đơn vị huy động được 20 tấn gạo, trên 1.000 thùng mì, các nhu yếu phẩm cần thiết khác và sữa dành tặng trẻ em, người già để thực hiện mô hình dân vận Đường dây nóng hỗ trợ gạo nghĩa tình.

Mô hình dân vận Đường dây nóng hỗ trợ gạo nghĩa tình với nội dung thông báo: “Khi bà con gặp khó khăn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 098.3295472 hoặc số điện thoại của Ban CHQS xã, thị trấn, huyện Thủ Thừa sẽ được hỗ trợ”. Từ hình thức dân vận này, đơn vị giúp đỡ, tặng quà cho 600 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đến nay, mô hình thật sự lan tỏa. Mỗi ngày, Ban CHQS huyện tiếp nhận trung bình 50 cuộc gọi từ những người bán vé số, người bán hàng rong, công nhân không có việc làm, hộ nghèo và cận nghèo,...

Thiếu tá Trần Thành Trung - Trợ lý chính trị, được Ban CHQS huyện phân công tiếp nhận cuộc gọi từ đường dây nóng, sau đó cẩn thận ghi chép lại địa chỉ liên hệ vào sổ. Thứ tư hàng tuần, đơn vị sẽ tổ chức trao tặng cho từng hộ gia đình. Riêng những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, đơn vị cử lực lượng nhanh chóng cơ động mang 10kg gạo, mì, rau, củ, quả và một số nhu yếu phẩm đến tặng ngay sau khi nhận cuộc gọi.

Trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch, gia đình chị Võ Thị Huyền Trân, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa, gặp nhiều khó khăn. Chị làm công nhân nhưng đang nghỉ hậu sản; mấy tháng nay, chồng chị tạm ngừng làm phụ hồ, trong khi còn nuôi 3 đứa con nhỏ. Chị đã gọi điện thoại đến đường dây nóng của Ban CHQS huyện nhờ giúp đỡ. Chỉ 2 giờ sau, các anh bộ đội đã đưa quà đến tận nhà giúp đỡ gia đình chị.

Trong căn nhà lụp xụp, trò chuyện với chúng tôi, chị vui mừng, chia sẻ: "Các anh bộ đội tặng gia đình tôi gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, rau xanh, bầu, bí. Các anh còn tặng cho mấy đứa con của tôi 4 thùng sữa tươi và 1 hộp sữa bột. Gia đình tôi rất cảm động và biết ơn bộ đội nhiều lắm!".

Tất cả những việc làm của LLVT tỉnh thắm đượm tình quân - dân, thể hiện tinh thần luôn vì dân, đồng hành cùng nhân dân trong mọi gian khó. Và trong “cuộc chiến” chống Covid-19, những hoạt động tuyên truyền, giúp dân của bộ đội cũng là “sức mạnh mềm” góp phần sớm đẩy lùi đại dịch./.

 Thùy Trang

Chia sẻ bài viết