Tiếng Việt | English

16/08/2018 - 19:06

Long An kiên quyết chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

“Kiên quyết không để tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm”.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 – Trần Văn Cần vào chiều 16/8 tại Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.                

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng và công an tăng cường nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn các luồng, tuyến địa bàn là "điểm nóng" về buôn lậu. 

Đồng thời, tập trung thu thập thông tin, xác định đối tượng, phát hiện những phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mới; kịp thời kiểm tra, xử lý, ngăn chặn việc hình thành đường dây, ổ, nhóm buôn lậu....Ngành chức năng cũng cần chú trọng giám sát, kiểm tra và nâng cao trách nhiệm đạo đức thi hành công vụ của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, các sở, ngành, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vốn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân gặp khó khăn về kinh tế, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục các đối tượng từ bỏ buôn lậu; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất hàng gian, hàng giả.

Thuốc lá ngoại nhập lậu 

Tại hội nghị, đại biểu tập trung phân tích về hình thức hoạt động của các đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới, có phạm vi hoạt động lớn, phương thức và hệ thống đường dây tinh vi hơn trước và được chia thành 3 nhóm: Sử dụng ô tô, mô tô và xuồng máy. Các đối tượng này thường xuyên "lách" luật, tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, chia nhỏ số lượng hàng vận chuyển vào nội địa,...

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng được kiềm chế. Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức trên 9.000 lượt kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó, phát hiện và xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm (giảm hơn 600 vụ so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách hơn 118 tỉ đồng (tăng trên 63 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017).

Trong đó, mặt hàng bị thu giữ nhiều nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu với trên 1 triệu gói (giảm hơn 94.000 gói so với cùng kỳ), kế đến là đường cát với hơn 47.400kg và nước giải khát. Ngoài ra, ngành chức năng tạm giữ gần 300 xe máy hai bánh và 47 ô tô là phương tiện vận chuyển hàng cấm. Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố 22 vụ/26 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết