Tiếng Việt | English

29/01/2022 - 14:02

Long An: Người dân miền Tây về quê đón Tết tăng nhưng chưa xảy ra ùn tắc giao thông 

Ngày 29/01 (27 tháng Chạp), hàng ngàn người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ đồng loạt về các tỉnh miền Tây đón Tết, trong đó phương tiện về quê chủ yếu là xe máy. Mặc dù phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62 tăng cao nhưng đến trưa ngày 29/01 chưa ghi nhận ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhiều người dân chọn cách đi xe máy về các tỉnh miền Tây đón Tết

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các lực lượng chức năng chủ động triển khai kế hoạch, phương án, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.         

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của người lao động có 9 ngày, từ ngày 29/01 đến ngày 06/02/2022 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Vì vậy, sáng ngày 29/01, tại cửa ngõ TP.Tân An, lượng xe cộ đã bắt đầu đông dần trên Quốc lộ 1. Bên cạnh đó, tại ngã tư Quốc lộ 62 và tuyến tránh TP.Tân An lượng phương tiện đi lại cũng đông đúc nhưng chưa xảy ra ùn tắc.

Một số hình ảnh người dân di chuyển trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM về miền Tây nghỉ Tết:

Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Tân An thông thoáng, người dân về quê an toàn

Mặc dù phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62 tăng cao nhưng đến trưa ngày 29/01 chưa ghi nhận ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết

Thanh Hiểu - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết