Tiếng Việt | English

18/02/2020 - 05:35

Long An: Vận động được hàng trăm tỉ đồng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội

Những năm qua, chỉ tính trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, tỉnh Long An vận động được nhiều nguồn lực xây dựng nhiều công trình.

Những năm qua, tỉnh Long An vận động được nhiều nguồn lực đầu tư cho các công trình giáo dục

Được sự hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và một số cán bộ quê ở Long An đang công tác hoặc sinh sống tại TP.HCM, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh tổ chức phát động các chương trình vận động từ thiện trên địa bàn tỉnh Long An. Từ chương trình này, những năm qua, chỉ tính trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, tỉnh vận động được nhiều nguồn lực xây dựng nhiều công trình.

Trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, đến nay, toàn tỉnh vận động gần 200 tỉ đồng cho công trình xây dựng trường học, khoảng 20 tỉ đồng cho Quỹ Học bổng Võ Văn Tần và các quỹ học bổng của Hội khuyến học; vận động gần 5 tỉ đồng cho Chương trình Nước sạch học đường.

Ngoài ra, vận động gần 30 tỉ đồng cho các công trình văn hóa – di tích lịch sử. Trong đó, phải kể đến như cầu vào Khu di tích căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính – Kháng chiến Nam bộ tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh; cầu và đường vào Khu tưởng niệm Liệt sĩ Trung đoàn 207 – nơi ghi dấu sự kiện khoảng 200 chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 207 hy sinh ngày 03/10/1973 tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa; xây dựng Khu di tích lịch sử Căn cứ Liên quận 5,6,7,8 và Ban Hoa vận, Ban Công vận thuộc Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (gọi tắt là Khu di tích Căn cứ Giồng Dứa), xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Song song đó, vận động xây dựng các di tích lịch sử Sân vận động Quéo Ba, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ; di tích lịch sử Đồng 41, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh; Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trung đoàn 88 tại xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng; đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết, tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng;...

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong cả nước. “Có những doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân không đầu tư, không thụ hưởng lợi ích từ Long An nhưng vẫn đến và dành cho tỉnh sự tài trợ nghĩa tình, vô tư”, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần bày tỏ./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết