Tiếng Việt | English

15/04/2021 - 14:31

Long An vươn lên giữ vị trí thứ 3 bảng xếp hạng PCI 2020

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố trực tuyến Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020.

Các điểm số trong bảng xếp hạng chỉ số PCI 2020 của Long An

Theo báo cáo, Long An giữ vị trí thứ 3 bảng xếp hạng PCI với 70,37 trên thang điểm 100, thuộc nhóm rất tốt. Đứng thứ 1, thứ 2 bảng xếp hạng vẫn là Quảng Ninh với 75,09 điểm và Đồng Tháp với 72,81 điểm.

Theo điểm số, PCI năm 2020 của Long An tăng 5 thứ hạng và 1,55 điểm so năm 2019. Điểm số cao nhất là Long An đạt được là chi phí thời gian với 9,06 điểm.

Năm 2020 Long An có 6 chỉ số thành phần tăng điểm, gồm: chi phí gia nhập thị trường (7,64 điểm), tiếp cận đất đai (7,74 điểm), chi phí thời gian (9,06 điểm), cạnh tranh bình đẳng (8,52 điểm), tính năng động của chính quyền tỉnh (7,57 điểm), đào tạo lao động (6,33 điểm). 4 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý.  

Năm 2020, trong bảng xếp hạng PCI, Long An đứng vị trí thứ 3

Theo đánh giá từ VCCI, Long An cùng với Quảng Ninh, Đồng Tháp và Bình Dương lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong Bảng xếp hạng PCI 2020. Điều này cho thấy, những động lực và những thực tiễn cải cách, nhất là cải cách hành chính tốt đã và đang được lan toả.

Theo VCCI, báo cáo PCI 2020 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.300 doanh nghiệp; trong đó, có trên 10.700 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 22 địa phương trên khắp cả nước./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết