Tiếng Việt | English

25/03/2025 - 13:15

Long Thạnh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhất trí cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra. Đây là những dấu ấn quan trọng, khẳng định bước tiến mới của xã Long Thạnh trên trong phát triển KT-XH tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, NQĐH Đảng bộ xã Long Thạnh lần thứ XII đề ra Chương trình đột phá Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo chuẩn 2 của Bộ Y tế và Công trình trọng điểm Bêtông hóa lộ làng Bà Bổ đến lộ N2. Đến nay, xã Long Thạnh có 85,1% hộ sử dụng nước sạch, đạt chỉ tiêu đề ra. Công trình trọng điểm thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022, giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày.

Diện mạo xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa ngày càng khởi sắc

Ông Nguyễn Thanh Hùng (ấp 2, xã Long Thạnh) chia sẻ: Công trình trọng điểm Bêtông hóa lộ làng Bà Bổ đến lộ N2 thực hiện theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" được người dân đồng tình, ủng hộ cao. Khi công trình hoàn thành, tôi rất phấn khởi. Nhờ có công trình này, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn rất nhiều”.

Xã Long Thạnh thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, xã thu ngân sách đạt hơn 769 triệu đồng, năm 2024 thu ngân sách đạt hơn 840 triệu đồng. Ngoài ra, người dân của xã tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Long Thạnh vận động xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa, 14 căn nhà tình thương, trao tặng 3.321 phần quà với tổng kinh phí hơn 2,33 tỉ đồng, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2024 giảm còn 0,7%.

Trong nhiệm kỳ, xã Long Thạnh thực hiện 46 công trình với tổng số vốn 35,731 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 6,606 tỉ đồng. Thông qua các công trình góp phần quan trọng vào công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới, đời sống của người dân được nâng lên. Năm 2023, xã Long Thạnh được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Bùi Hữu Nghĩa (ấp 1, xã Long Thạnh) cho biết: “Xây dựng thành công xã nông thôn mới thể hiện sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng các hạng mục, có những công trình dân đóng góp từ 10-20 triệu đồng. Hướng tới, chúng tôi cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa - Phạm Thị Ngọc Huệ, xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã từng bước đổi mới, cải tiến việc ban hành văn bản chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương.

Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc với 130 đảng viên. Trong nhiệm kỳ phát triển mới 20/20 đảng viên, đạt 100%. Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2019-2023, được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua. Năm 2023, cán bộ và nhân dân xã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích 6 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 2018-2023).

Từ những nỗ lực thực hiện NQĐH giúp diện mạo, đời sống người dân xã Long Thạnh ngày càng khởi sắc, đặc biệt khi xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của người dân. Đây là nền tảng vững chắc để xã tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết