Tiếng Việt | English

08/11/2016 - 07:05

Lừa đảo chiếm đoạt 6 thùng bia để trả nợ tiền chơi game

Thiếu nợ tiền chơi game, đối tượng Lê Trường An lừa đảo chiếm đoạt bia của Trần Thị Ánh Nguyệt đem bán để trả nợ.

Ngày 7/11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Lê Trường An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 16 giờ, ngày 10/8/2016, trong lúc thuê xe ô tô chở khách đi TP.Tân An, Lê Trường An, sinh năm 1998, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, điều khiển xe ôtô đến tiệm tạp hóa của chị Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1965, ngụ đường Nguyễn Huỳnh Đức, khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, TP.Tân An và bấm kính trước cửa bên phải xuống kêu chị Nguyệt bán 6 thùng bia Heineken.

Đối tượng An

Lúc này, chị Nguyệt nói còn có 5 thùng bia Heineken và 1 thùng bia Tiger. An đồng ý mua và kêu chị Nguyệt khiêng 6 thùng bia bỏ vào cốp xe sau. Lúc này, An vẫn ngồi trong xe và xe vẫn còn nổ máy.

Sau khi khiêng bia bỏ vào cốp xe sau xong, chị Nguyệt đứng bên ngoài cửa hông xe ô tô của An chờ lấy tiền. Thấy vậy, An giả vờ chỉ tay vào phía các hộp bánh trong tiệm tạp hóa, mục đích là để chị Nguyệt nghĩ An mua thêm đồ, lúc này An cho xe chạy tẩu thoát.

An chở 6 thùng bia đến tiệm tạp hóa trên đường Huỳnh Văn Đảnh, phường 3, TP.Tân An, bán 4 thùng bia Heineken, còn 2 thùng bia (1 thùng bia Heineken và 1 thùng bia Tiger), đưa cho 1 người bạn chơi game chung để trừ nợ vì trước đây An đã thiếu nợ người này.

Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt bia, chị Nguyệt đã điện thoại báo cơ quan công an. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An bắt đối tượng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích