Tiếng Việt | English

16/01/2021 - 11:10

Mang “Tết yêu thương” đến với Long An

Trong 2 ngày 15 và 16/01, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) - Hoàng Thị Ái Nhiên làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bộ đội Biên phòng, các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho học sinh hiếu học của tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Triêm (98 tuổi)

Theo đó, đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Triêm, 98 tuổi (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Ba, 96 tuổi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Đoàn cũng đến thăm 3 gia đình chính sách: Gia đình bà Trần Thị Chưởng (Trần Thị Kiều) - Nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh (phường 5, TP.Tân An); bà Nguyễn Thị Mối (phường 1, TP.Tân An) và bà Võ Thị Lựa (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hoàng Thị Ái Nhiên thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Trong chuyến đi, đoàn cũng đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đồn Biên phòng Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa) và Đồn Biên phòng Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa). Ngoài ra, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 25 hộ gia đình chính sách và PN nghèo huyện Tân Thạnh; 52 gia đình chính sách và PN nghèo huyện Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Đồng thời, tặng học bổng cho 20 học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa).

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hoàng Thị Ái Nhiên tặng quà cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo tại Long An

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN về việc tổ chức “Tết yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Đồn Biên phòng, các đơn vị cho biết, những năm qua, Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, có sự phối hợp, triển khai các hoạt động giữa Bộ đội Biên phòng với Hội LHPNVN các cấp, nhất là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hoàng Thị Ái Nhiên (bìa phải) ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc Tết bà Trần Thị Chưởng (phường 5, TP.Tân An)

Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPNVN - Hoàng Thị Ái Nhiên ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, PN nghèo và các em học sinh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cả nước đón Tết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, bà Hoàng Thị Ái Nhiên mong muốn người dân, hội viên PN thường xuyên nhắc nhở con em cũng như người thân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nếu gia đình có con em trở về từ vùng dịch thì cần nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết