Tiếng Việt | English

20/07/2020 - 10:20

Mang xe trộm cắp đi bán bất thành

Mang xe trộm cắp nhờ người đi bán nhưng người này nghi ngờ xe trộm cắp nên đã báo cáo cơ quan công an để bắt giữ đối tượng.

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An, mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phước Trung, 29 tuổi, ngụ xã Phước Thanh, huyện Củ Chi, TP.HCM, về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 13/11/2019, Nguyễn Phước Trung điều khiển xe môtô chở bà Trương Thị Ngọc Thiền đến ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành để rủ Võ Lê Mẫn đi uống nước. Khi Trung điều khiển xe ngang qua nhà dân ngụ ấp Trung Chánh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, phát hiện sân trước nhà người dân có nhiều xe môtô không có người trông coi. Chạy khỏi một đoạn, Trung xuống xe rồi kêu bà Thiền chạy về nhà ngoại tại xã Hòa Phú, huyện Châu Thành. Sau đó, Trung quay lại nhà dân, dùng đoản bẻ khóa trộm cắp chiếc xe môtô hiệu Honda Blade mang biển kiểm soát 63B4-642.41 thuộc sở hữu của ông Huỳnh Thanh Nghĩa rồi tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, Trung tháo biển số xe và chạy tới nhà bà ngoại của bà Thiền nhờ ông Mẫn mang xe cho ông Nguyễn Văn Phương. Trong lúc chở bà Thiền chạy về nhà trọ của ông Phương, khi ngang qua đường Phan Đông Sơ, xã Bình Tâm, TP.Tân An, Trung phát hiện chiếc xe môtô hiệu Yamaha Sirius mang biển kiểm soát 62B1-105.71 của ông Nguyễn Văn Nhị đậu ngoài đường, không người trông coi. Trung vờ xuống xe đi công chuyện để bà Thiền chạy về trước, quay lại dùng đoản bẻ khóa trộm cắp chiếc xe, chạy về gặp ông Phương.

Tại nhà ông Phương, Trung giao chiếc xe Honda Blade trộm cắp trước đó nhờ ông Phương và ông Mẫn tìm người bán giúp và gửi lại chiếc xe Yamaha Sirius vừa trộm cắp. Ban đầu, ông Phương đồng ý giúp Trung bán chiếc xe. Tuy nhiên, khi Trung đi khỏi, vì nghi ngờ chiếc xe không biển số giao cho mình là xe trộm cắp nên ông Phương đã mang chiếc xe này đến trình báo và giao nộp cho cơ quan công an.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phương điện thoại hẹn gặp Trung tại quán cà phê trên địa bàn phường 3, TP.Tân An để thông báo việc không bán được xe. Khi Trung nhận lại xe Yamaha Sirius gửi tại nhà ông Phương, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, Trung được mời về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo kết luận giám định tài sản, 2 chiếc xe Trung trộm cắp có giá trị trên 21 triệu đồng.

Với những chứng cứ có trong vụ án cùng quá trình xét hỏi, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Trung mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/8/2015, Trung bị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, TP.HCM tuyên phạt mức án 1 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tiếp đó, ngày 29/11/2017, Trung bị Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù cũng vì tội danh tương tự./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết